Chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh vắng khách sau dịch

21:55 | 13/10/2021
(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 34/234 chợ truyền thống hoạt động trở lại, tuy nhiên, sức mua tại các chợ khá yếu, chợ tự phát buôn bán tràn lan khiến nhiều tiểu thương lao đao.
Hà Nội: Đảm bảo cung ứng hàng hóa ổn định Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị phương án mở lại chợ truyền thống Cần Thơ: Siêu thị triển khai mô hình “mang chợ ra không gian thoáng”, “bán hàng theo combo”

Tính đến 10h ngày 8/10, trên địa bàn thành phố có 34/234 chợ truyền thống hoạt động trở lại, đồng thời vẫn còn 200 chợ đang tạm ngưng hoạt động. Các chợ truyền thống hoạt động lại phải tuân thủ theo quy định như thực hiện 5K, sạp có vách ngăn, trang bị bình sát khuẩn cho khách, tạo khoảng cách 2 mét, tiểu thương đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin và được xét nghiệm âm tính trước khi ra bán.

Theo ghi nhận tại chợ Bình Thới (Quận 11), hiện 50% tiểu thương đã quay lại buôn bán, tuy nhiên, sức mua của người dân còn khá yếu, chợ tự phát buôn bán tràn lan khiến nhiều tiểu thương lao đao.

Chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh vắng khách sau dịch
Chợ Bình Thới đang hoạt động ở giai đoạn 1 với 50% tiểu thương.

Ông Đỗ Quốc Tiến, Phó Trưởng Ban Quản lý chợ Bình Thới cho biết, kế hoạch hoạt động của chợ theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 1/10 đến 22/10 với 50% tiểu thương buôn bán các mặt hàng thiết yếu hoạt động và giai đoạn 2 từ 22/10 đến 22/11 dự kiến 100% tiểu thương hoạt động nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Số lượng tiểu thương tại chợ tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 đạt trên 96%, còn lại đang chờ tiêm mũi 2 khi đủ thời gian. Các khu kinh doanh đều trang bị màng che để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

“Về giá cả, các tiểu thương đều thực hiện niêm yết giá, không tăng giá trong thời gian dịch bệnh. Người dân đến chợ phải đảm bảo quy tắc 5K, xuất trình chứng nhận tiêm vắc-xin Covid-19 ít nhất một mũi sau 14 ngày hoặc F0 đã có chứng nhận khỏi bệnh. Tuy nhiên, sức mua của chợ đã giảm rất nhiều so với trước đây, một trong những nguyên nhân là do điểm kinh doanh tự phát xuất hiện nhiều, người mua hàng với tâm lý không cần phải kiểm tra chứng nhận đã tiêm vắc-xin, không mất thời gian gửi xe, giao dịch nhanh nên họ chọn lựa mua ở những nơi buôn bán tự phát thay vì vào chợ”, Phó Trưởng Ban Quản lý chợ Bình Thới chia sẻ.

Chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh vắng khách sau dịch
Các tiểu thương kinh doanh trong chợ phải đảm bảo đã tiêm vắc-xin.
Chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh vắng khách sau dịch
Chợ trang bị xịt khuẩn cho người dân đi chợ.
Chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh vắng khách sau dịch
Các khu kinh doanh trong chợ Bình Thới đều trang bị màng che theo quy định.

Bà Phạm Thị Điệp, một tiểu thương kinh doanh rau trong chợ Bình Thới cũng chia sẻ, sau dịch, giá cả ổn định do nguồn hàng nhập về rất dễ dàng, tuy nhiên sức mua bị giảm mạnh do tâm lý người dân chưa dám đi chợ, bên cạnh đó, chợ tự phát cạnh tranh mạnh với chợ truyền thống cũng khiến sức mua giảm đáng kể.

“Tâm lý người ta thích mua nhanh, không phải mất thời gian kiểm tra giấy tờ, gửi xe nên tiểu thương trong chợ chúng tối rất khó khăn, chợ vắng mình không thể bán được cho ai cả”, bà Điệp chia sẻ.

Chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh vắng khách sau dịch
Dù giá cả ổn định và đảm bảo về công tác chống dịch, hiện tại sức mua tại chợ Bình Thới đang giảm.
Chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh vắng khách sau dịch
Đa phần người đến mua đều là khách quen với các tiểu thương trong chợ.

Anh Trần Hòa Hiệp, tiểu thương bán thịt gà tại chợ Bình Thới chia sẻ, anh quay trở lại kinh doanh từ ngày 2/10, tuy nhiên, kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn.

“Khó khăn lắm, trong chợ rất là ít khách vô bởi vì chợ tự phát ở ngoài bán rất nhiều, tràn lan nên chỉ có khách quen vô mua ủng hộ mình thôi. Không chỉ riêng tôi mà các tiểu thương khác trong chợ đều không bán được. Trong khi để được quay trở lại bán tiểu thương phải đáp ứng rất nhiều về các quy định thì bây giờ lại bị các chợ tự phát không đảm bảo an toàn về phòng chống dịch cạnh tranh”, anh Hiệp bức xúc.

Chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh vắng khách sau dịch
Chợ tự phát tràn lan không chỉ không đảm bảo về công tác phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn gây ùn ứ ở nhiều tuyến đường.

Được biết, hiện tại, Sở Công Thương chưa có chủ trương cho các chợ tự phát hoạt động lại, đặc biệt nghiêm cấm các hành vi tự ý tụ tập buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường, không đảm bảo an toàn phòng chống dịch cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hồng Ngọc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này