Quận Tây Hồ: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn

08:50 | 13/10/2021
(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), ngày 12/10 quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận năm 2021.
"Tổ An toàn Covid-19" phát huy vai trò "lá chắn thép" trong phòng, chống dịch tại doanh nghiệp Nối lại vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô: Doanh nghiệp vẫn dè dặt Sẵn sàng sản xuất trong trạng thái bình thường mới

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, trong 9 tháng đầu năm 2021, quận Tây Hồ có giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh đạt 543,5 tỷ đồng, bằng 57,8% kế hoạch năm; doanh thu thương mại dịch vụ, du lịch ước đạt 38.537,9 tỷ đồng bằng 52,1% kế hoạch năm; tổng thu ngân sách ước đạt 1.652,3 tỷ đồng, đạt 59,84% dự toán giao.

Quận Tây Hồ: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn
Toàn cảnh buổi gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp

Có được những kết quả trên là nhờ sự vào cuộc đồng bộ, tinh thần cố gắng nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị quận Tây Hồ, trong đó có sự đóng góp rất lớn của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Quận ủy đã ghi nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh vào sự phát triển kinh tế của quận. Đồng thời Phó Bí thư thường trực Quận ủy đánh giá cao việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, sự đồng hành hỗ trợ người dân gặp khó khăn của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận. Sự chung tay đó đã tạo nên sức mạnh tổng thể đẩy lùi dịch bệnh, xây dựng môi trường an toàn trên địa bàn cho các doanh nghiệp phát triển trong giai đoạn bình thường mới.

Tại buổi gặp mặt đại diện các doanh nghiệp đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền quận Tây Hồ thời gian qua đã tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp trong mùa dịch, đặc biệt trong thời gian thực hiện Chỉ thị giãn cách xã hội.

Nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự đồng tình với các kế hoạch trong công tác phòng, chống dịch quận đã và đang triển khai đặc biệt là kế hoạch tiêm vắc xin cho người lao động; áp dụng hiệu quả mô hình “3 tại chỗ” đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Cùng đó, đại diện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận đã đưa ra các ý kiến trong đó tập trung chủ yếu vào 4 vấn đế chính như bảo hiểm xã hội, chính sách về thuế, các khoản hỗ trợ theo các Nghị quyết của Chính phủ và công tác hỗ trợ y tế.

Từ những ý kiến đóng góp của đại diện các doanh nghiệp, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận khẳng định: Với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau, UBND quận Tây Hồ sẽ luôn tạo mọi điều kiện, đồng hành cùng các doanh nghiệp và mong rằng các doanh nghiệp luôn đồng hành, chia sẻ, nỗ lực phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Covid-19. Chủ tịch UBND quận đề nghị các cơ quan thuộc quận như Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội tiếp tục trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản với các doanh nghiệp đề tháo gỡ từng bước các khó khăn.

N. Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này