Quận Đống Đa: Triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ

16:49 | 11/10/2021
(LĐTĐ) Sáng 11/10, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ tám để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm.
Quận Đống Đa: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại phường Hàng Bột và Thổ Quan Đẩy mạnh kiểm tra, nhắc nhở, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch

Trước khi vào hội nghị, quận Đống Đa đã tổ chức ủng hộ Chương trình "Sóng và máy tính cho em". Bằng hình thức ủng hộ trực tiếp tại hội nghị và qua các tổ chức, đoàn thể, chương trình bước đầu đã tiếp nhận được số tiền hơn 200 triệu đồng để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học trực tuyến.

Quận Đống Đa: Triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Lãnh đạo quận Đống Đa cho biết, 9 tháng đầu năm, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, quận đã chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ. Đặc biệt, quận đã khẩn trương cụ thể hóa và đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống. Trong đó, đã triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 10 Chương trình công tác lớn giai đoạn 2021-2025 của Thành ủy.

Các nội dung thường xuyên, trọng tâm công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng hoàn thành và vượt kế hoạch. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của quận. Quận đã tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021…

Quận Đống Đa: Triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ
Các đại biểu trực tiếp ủng hộ Chương trình "Sóng và máy tính cho em".

Quận Đống Đa cũng đã lãnh đạo thực hiện tốt "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2021 (tính đến ngày 30/9/2021) thực hiện 7.641,36 tỷ đồng, đạt 70,6% dự toán Thành phố giao; chi ngân sách thực hiện 1.152,28 tỷ đồng, đạt 72,33% dự toán Thành phố giao.

Quận tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo Kế hoạch của Thành phố. Về cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh đủ điều kiện trong 9 tháng đầu năm 2021 là 1.201 hộ, trong đó, đăng ký mới 819 hộ; thay đổi 202 hộ; chấm dứt 179 hộ, tạm dừng 01 hộ…

Công tác phòng, chống dịch đặc biệt trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư được quận tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Xác định nhiệm vụ chính trị hàng đầu là ưu tiên công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở đã chủ động, quyết liệt, đồng bộ triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Quận uỷ, UBND quận đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các chỉ thị, công điện của Chủ tịch UBND Thành phố.

Quận uỷ Đống Đa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo toàn diện, quyết liệt các giải pháp: Tuyên truyền khoanh vùng, truy vết, cách ly, xét nghiệm diện rộng, tiêm vắc xin, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quận cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội; Kiện toàn Ban chỉ đạo, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch từ quận đến cơ sở.

Quận Đống Đa: Triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ

Ủy ban MTTQ quận trao chứng nhận ủng hộ chương trình "Sóng và máy tính cho em" cho các đơn vị.

Quận thành lập Sở Chỉ huy tại địa bàn trực tiếp chỉ huy công tác phòng, chống dịch tại 4 phường điểm nóng: Văn Chương, Văn Miếu, Thổ Quan, Hàng Bột. Quận cũng đã thực hiện thần tốc việc xét nghiệm diện rộng nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao và nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

Với những giải pháp mạnh, quyết liệt, chủ động, đến nay quận Đống Đa đã kiểm soát được dịch bệnh, không phát sinh thêm F0 trong cộng đồng. Việc thực hiện xét nghiệm diện rộng và tiêm phủ vắc xin mũi 1 cho người trên 18 tuổi đạt kết quả cao, hoàn thành kế hoạch theo tiến độ Thành phố đề ra. Tỷ lệ người dân trên 18 tuổi được tiêm vắc xin mũi 1 đạt 98,7%. Quận tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép "vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế", phòng, chống dịch với tinh thần thích ứng linh hoạt, an toàn.

Cùng với đó công tác an sinh xã hội đảm bảo; trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị được giữ vững. Công tác quản lý đô thị, phát triển văn hóa xã hội được quận quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực…

Những tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy, Quận ủy; tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận năm 2021 gắn với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

X.Sinh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này