Đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm chợ cóc, chợ tạm sau nới lỏng giãn cách

22:24 | 08/10/2021
(LĐTĐ) Sau khi thành phố Hà Nội tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội phục vụ phát triển kinh tế, nhịp sống "bình thường mới" đã trở lại, nhu cầu tham gia giao thông, lưu thông hàng hóa tăng cao, cùng với đó tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trở nên phức tạp. Nhiều địa phương chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Nghệ An đón, cách ly công dân về quê tự phát đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Đảm bảo giải ngân gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tới đúng đối tượng một cách nhanh nhất

Theo quan sát, trên một số tuyến đường, vẫn còn một số hộ dân chưa chấp hành nghiêm quy định của Thành phố, vẫn bày bán hàng hóa tại vỉa hè, nhiều trường hợp người dân bán hàng rong bằng phương tiện xe đẩy, xe máy, xe đạp…

Thậm chí một số nơi “tái xuất” tình trạng chợ cóc không đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. Ngoài ra, nhiều cơ sở kinh doanh ăn, uống vẫn “vô tư” để khách ngồi và phục vụ tại quán bất chấp các quy định phòng, chống dịch sau giãn cách của Thành phố.

Liên quan đến giải pháp chấn chỉnh các vi phạm này, ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường Nam Đồng, quận Đống Đa cho biết, lực lượng chức năng đã nhắc nhở, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định. Đối với người dân sinh sống và buôn bán hai bên tuyến đường ký bản cam kết và tự giác tháo dỡ công trình lấn chiếm lòng, lề đường, gây cản trở giao thông và làm mất mỹ quan khu vực.

Đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm chợ cóc, chợ tạm sau nới lỏng giãn cách
Lực lượng chức năng phường Nam Đồng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý những trường hợp tái vi phạm

"Thời gian tới UBND phường sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp bán hàng, họp chợ không đúng nơi quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường quản lý. Trong đó, UBND phường sẽ yêu cầu các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý những trường hợp tái vi phạm, tránh tình trạng xử lý chỗ này vi phạm lại "mọc" ra chỗ khác", Phó Chủ tịch UBND phường Nam Đồng thông tin.

Theo lãnh đạo UBND quận Đống Đa, UBND 21 phường trên địa bàn quận tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện giải tỏa triệt để các điểm chợ cóc vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Tổ chức lực lượng duy trì thường xuyên, kiên quyết không để tái họp chợ tại các điểm đã tổ chức giải tỏa, đồng thời không để phát sinh thêm tụ điểm mới trên địa bàn. Lực lượng chức năng quận Đống Đa cũng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm chợ cóc, chợ tạm sau nới lỏng giãn cách
Lực lượng chức năng nhắc nhở, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định.

Tương tự, ghi nhận từ nhiều ngày qua tại một số tuyến đường, khu vực dân cư cho thấy hoạt động chợ cóc, chợ tạm vẫn hoạt động, bất chấp các quy định của cơ quan chức năng. Đơn cử như trên tuyến đường Nguyễn Xiển, đường Tố Hữu, ven Đại lộ Thăng Long… nhiều điểm bán hàng tự phát mọc lên. Tại một số khu dân cư cũng ghi nhận tình trạng chợ cóc, chợ tạm họp, đông nhất vào sáng sớm và chiều muộn.

Theo ông Nguyễn Đắc Long, Chủ tịch UBND phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, việc người dân tập trung mua bán tại các chợ cóc, chợ tạm, lấn chiếm lòng, lề đường không chỉ làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, một số người dân ý thức còn hạn chế, lợi dụng sự vắng mặt của lực lượng chức năng để bày bán hàng hóa tại các khu vực không được phép bán hàng. Tuy nhiên, khi xuất hiện bóng dáng lực lượng chức năng, những tiểu thương này vội vàng thu dọn hàng hóa để rời khỏi vị trí tập kết, di chuyển sang địa bàn khác.

Đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm chợ cóc, chợ tạm sau nới lỏng giãn cách
Phường Trung Văn tổ chức tuần tra, kiên quyết xử lý đối với những trường hợp vi phạm.

Theo ông Long, để khắc phục thực trạng trên, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông của hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bày bán hàng hóa, dừng đỗ phương tiện… nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân, từ đó vận động người dân tự giác chấp hành.

Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm và giải tỏa các điểm họp chợ trái phép, các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bày bán hàng hóa, dừng đỗ phương tiện, vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này