LĐLĐ thành phố Hà Nội:

Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch

14:58 | 06/10/2021
(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị trực tuyến về công tác thi đua, khen thưởng do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức sáng 6/10, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho biết, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã phát hiện và kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 trong đoàn viên, CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội LĐLĐ huyện Đan Phượng tổng kết hoạt động Công đoàn trường học năm học 2020-2021 LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, quán triệt lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hưởng ứng phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” của Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã ban hành Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng thông tin tại Hội nghị trực tuyến về công tác thi đua, khen thưởng do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức sáng 6/10.

Qua đó, nhằm tuyên truyền, vận động cổ vũ đoàn viên, CNVCLĐ phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, ý chí tự lực, tự cường, đồng cam, cộng khổ, chung sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, thể hiện vai trò, trách nhiệm của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng cả nước, Thành phố và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, góp phần sớm kiểm soát và chiến thắng đại dịch, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”.

LĐLĐ Thành phố đã yêu cầu các cấp Công đoàn ưu tiên triển khai ngay phong trào thu đua đặc biệt “CNVCLĐ Thủ đô nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” với cách thức linh hoạt, phù hợp, đảm bảo mục tiêu rõ ràng, nội dung thiết thực; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và lan tỏa, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, mô hình mới tiêu biểu, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho biết, LĐLĐ Thành phố đã khen thưởng đợt 1 cho 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tính từ khi đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 đến nay, LĐLĐ Thành phố đã khen thưởng 41 tập thể và 47 cá nhân có thành tích trong việc triển khai các mô hình của tổ chức Công đoàn Thủ đô như: “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp; “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, “Vùng xanh doanh nghiệp”…

“Dự kiến cuối tháng 10/2021, LĐLĐ thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Sơ kết việc thực hiện Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt “CNVCLĐ Thủ đô nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, ông Lê Đình Hùng cho biết.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải ghi nhận và hoan nghênh LĐLĐ thành phố Hà Nội đã khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn cần có sự phát hiện, khen thưởng kịp thời để tạo sự lan tỏa và ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân hưởng ứng các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này