Trường THCS Bột Xuyên: Đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động

12:05 | 04/10/2021
(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn Trường THCS Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Quan tâm, chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động Thêm 1 triệu Túi An sinh Công đoàn đến với đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Trong năm học 2020-2021, Công đoàn Trường THCS Bột Xuyên phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện tốt các nội dung điều lệ trường THCS, quy định của Nhà nước, của ngành, đảm bảo tốt chế độ và quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động.

Bên cạnh đó, Công đoàn trường thực hiện tốt công tác tham mưu với lãnh đạo bảo đảm chế độ tiền lương, xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, chế độ thâm niên nhà giáo đúng, đủ, kịp thời cho công đoàn viên.

Trường THCS Bột Xuyên: Đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động
Các cô giáo của Trường THCS Bột Xuyên đạt giải Ba giải Cầu lông dành cho cán bộ giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức năm 2021. (Ảnh chụp vào trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát)

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi động viên và hỗ trợ kịp thời, đúng đủ theo chế độ khi cán bộ, giáo viên, nhân viên gặp khó khăn. Tổ chức Hội thảo, gặp mặt và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm trong đó quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần tư tưởng của công đoàn viên vào dịp 20/10 và 8/3.

Trong tháng 8 năm 2021, Công đoàn cùng nhà trường đã hỗ trợ cho một giáo viên hợp đồng ngắn hạn nghỉ sinh con nhưng không được hưởng chế độ thai sản (do chưa đủ thời gian đóng Bảo hiểm xã hội) số tiền là 6 triệu đồng.

Hàng năm vào dịp Trung thu Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức Tết Trung thu cho con em cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường, qua đó tạo niềm vui, sự hiểu biết gắn bó đoàn kết cho con em cán bộ giáo viên; giúp các con hiểu về môi trường, điều kiện làm việc của bố mẹ.

Về công tác từ thiện, nhân đạo, Công đoàn nhà trường đã vận động 100% công đoàn viên tham gia ủng hộ các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, quỹ xã hội, quỹ Phòng, chống dịch Covid-19... Tổng số tiền ủng hộ trong năm học là 64 triệu đồng và 1.700 quyển vở.

Công đoàn trường tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ Công đoàn viên khi gặp khó khăn với tổng số tiền khoảng 5 triệu đồng. Các thầy cô dạy thêm miễn cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là 85 triệu đồng (45 học sinh). Vận động các nhà hảo tâm ủng hộ được 25 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian học sinh phải dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19, toàn bộ học sinh phải chuyển sang học trực tuyến nhưng một số em có hoàn cảnh rất khó khăn, không có phương tiện để học tập. Trước tình hình đó, với quyết tâm không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau, nhà trường đã tìm mọi giải pháp để học sinh có đủ phương tiện tham gia học tập.

Trường đã cho học sinh mượn một số máy tính; vận động, phối hợp với Hội Khuyến học xã Bột Xuyên hỗ trợ 11 điện thoại thông minh cho học sinh. Nhờ vậy, hiện nay 100% học sinh nhà trường đã có đủ phương tiện học trực tuyến.

Thu Trang

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này