Atletico Madrid 2-0 Barcelona: Suarez nhấn chìm đội bóng cũ

08:04 | 03/10/2021
(LĐTĐ) Tiền đạo Luis Suarez đã tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo giúp Atletico Madrid đánh bại Barcelona 2-0 trên sân Estadio Wanda Metropolitano ở vòng 8 La Liga.
Cadiz 0-0 Barcelona: Dấu hiệu khủng hoảng Barcelona - Bayern Munich: Nợ nần chồng chất?

Ở trận đầu tiên sân Wanda Metropolitano được phép đón 100% khán giả (La Liga được đón 100% khán giải từ ngày 1/10), Atletico có 4 sự thay đổi trong đội hình chính so với trận thắng Milan tại Champions League. Huấn luyện viên Simeone bố trí Savic, De Paul, Lemar và Felix đá chính thay Kondogbia, Trippier, Felipe và Correa.

Video bóng đá Atletico Madrid - Barcelona: Rực rỡ 2 người hùng, thăng hoa Suarez (Vòng 8 La Liga) - 3
Barca "ôm hận" vì người cũ Luis Suarez. (ảnh IT)

Bên phía Barcelona, đội khách cũng có 4 sự thay đổi trong đội hình chính so với trận thua Benfica. Huấn luyện viên Koeman tung Nicolas Gonzalez, Gavi, De Jong và Coutinho vào thay Garcia, Pedri, Luuk de Jong và Sergi Roberto.

Với lợi thế sân nhà và tinh thần tốt hơn, Atletico nhập cuộc ấn tượng. Họ thi đấu lấn lướt và sự sắc bén của những Joao Felix hay Luis Suarez khiến cho hàng thủ mỏng manh của Barca liên tục phải đối mặt với sức ép rất lớn. Nhưng cũng phải chờ tới phút 23, Atletico mới có thể chọc thủng lưới Barca.

Từ tình huống phản công nhanh, Joao Felix đã thoát khỏi sự kèm kẹp của cầu thủ Barca rồi chuyền cho Luis Suarez. Và cầu thủ người Uruguay đã chọc khe cho Thomas Lemar thoát xuống dứt điểm hạ gục thủ môn Marc-Andre ter Stegen (Barca). 5 phút sau, đến lượt Luis Suarez có cơ hội đối mặt với thủ môn Marc-Andre ter Stegen nhưng anh lại sút bóng ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội hết sức ngon ăn.

Bị thua trước, Barca buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng nhưng trước lối đá kỷ luật của Atletico, đội khách gặp vô số khó khăn để có thể ghi bàn vào lưới Oblak. Khi Barca chưa có được thứ mình cần, họ đã phải nhận bàn thua thứ 2. Phút 44, đoàn quân của huấn luyện viên Diego Simeone đã nhân đôi cách biệt nhờ tình huống Lemar chuyền bóng thông minh để Suarez khống chế gọn gàng trước khi tiền đạo người Uruguay sút tung lưới đội bóng cũ.

Dẫn trước 2-0 ở hiệp đấu đầu tiên, Atletico chủ động giảm nhịp độ trận đấu và đá phòng ngự phản công ở hiệp 2. Ngược lại, sau hiệp 1 thất vọng (không tung ra nổi cú đá trúng đích nào), Barcelona phải dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng.

Trong thế trận như vậy, Blaugrana có cơ hội ghi bàn không thể tốt hơn. Phút 60, cướp bóng từ Hermoso, Gavi bứt tốc xuống sát vòng cấm Atletico rồi chuyền bóng cực kì thuận lợi cho Coutinho. Thế nhưng, ở tình huống đối mặt với Oblak và có nhiều thời gian cũng như không gian xử lý, ngôi sao người Brazil lại dứt điểm đưa bóng thẳng vào vị trí của thủ môn người Slovenia. Đây là cú đá trúng đích đầu tiên và cũng là cơ hội tốt nhất của Barcelona ở trận này.

Thời gian tiếp theo, Barca tung Ansu Fati và Luuk De Jong vào sân hòng tìm kiếm bàn thắng. Sự xuất hiện của 2 chân sút này giúp cho lối chơi tấn công của Barca sáng sủa hơn nhưng trước hàng thủ có tổ chức của Atletico, đội bóng xứ Catalan đành bó tay.

Chung cuộc, Atletico giành chiến thắng 2-0. Chiến thắng này giúp Atletico Madrid có 17 điểm sau 8 trận ở La Liga mùa này và tạm vươn lên bằng điểm với đội nhất bảng Real Madrid trước khi "Kền kền trắng" làm khách của Espanyol lúc 21h15 tối nay (3/10, giờ Việt Nam). Trong khi đó, Barcelona mới có 12 điểm sau 7 trận đã đấu và hiện chỉ đứng thứ 9, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Ronald Koeman vẫn còn 1 trận chưa đá bù với Sevilla.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này