Trao học bổng cho con CNVCLĐ đạt thành tích học tập xuất sắc

13:13 | 01/10/2021
(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức trao học bổng cho con công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2020-2021.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tặng quà Trung thu và trao học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó Trao học bổng cho 39 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trao học bổng cho con công nhân, viên chức, lao động vượt khó học giỏi nhân dịp Tết trung thu

Ông Ngô Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, vừa qua, toàn ngành đã có gần 300 cháu là con CNVCLĐ đạt học sinh giỏi các cấp được các đơn vị trong ngành tuyên dương khen thưởng.

Tính riêng năm học 2020-2021 có gần 150 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc và đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, thị xã, thành phố trở lên, trong đó có nhiều cháu đạt giải học sinh giỏi 10 năm liền liên tục.

Trao học bổng cho con CNVCLĐ đạt thành tích học tập xuất sắc
Trao thưởng cho con CNVCLĐ có thành tích học tập xuất sắc.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, ông Ngô Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã trao suất học bổng trị giá 1 triệu đồng của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và tặng Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng biểu dương thành tích học tập của cháu Phạm Ngọc Bảo Hân - con đồng chí Trần Thị Thanh Thuỷ, nhân viên tại Công ty Cổ phần Công nghệ ITELCO.

Cháu Hân có thành tích học tập 9 năm liền là học sinh giỏi xuất sắc và tham gia vào nhiều hội thi do cấp quận và Thành phố tổ chức. Trong năm học 2020-2021, cháu tham gia thi học sinh giỏi môn Tiếng Nhật đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quận Cầu Giấy, tham gia kỳ thi học sinh giỏi Thành phố đạt giải Khuyến khích.

Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội mong muốn trong năm học tới sẽ có thêm nhiều tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện được tuyên dương, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, để không phụ công ơn của cha mẹ, thầy cô và sự quan tâm của Liên đoàn Lao động Thành phố, Lãnh đạo Sở GTVT, Công đoàn ngành.

Đồng thời, đề nghị Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa, tăng nguồn quỹ khuyến học để biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các cháu học sinh xuất sắc đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp thành phố và quốc gia; các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện tốt hơn nữa cho các cháu trong cuộc sống, học tập và vui chơi.

Được biết, công tác biểu dương, khen thưởng học sinh giỏi con CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội là một hoạt động thường niên được Công đoàn ngành GTVT Hà Nội thực hiện nhằm ghi nhận, biểu dương và khích lệ kịp thời các học sinh là con CNVCLĐ trong học tập, rèn luyện, đồng thời động viên CNVCLĐ toàn ngành yên tâm công tác, hăng say lao động sản xuất, kinh doanh, gắn bó với sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành.

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này