Công đoàn ngành Giáo dục huyện Phú Xuyên quan tâm đổi mới công tác thi đua

11:37 | 01/10/2021
(LĐTĐ) Ngày 30/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020-2021 và Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; triển khai nhiệm vụ công tác Công đoàn năm học 2021-2022.
LĐLĐ huyện Phú Xuyên trao quà hỗ trợ Công đoàn xã Sơn Hà LĐLĐ huyện Phú Xuyên trao 260 túi “An sinh Công đoàn” tới người lao động

Năm học 2020-2021, Công đoàn ngành Giáo dục huyện Phú Xuyên đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo hoạt động; nắm chắc tình hình, có nhiều giải pháp thiết thực, tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch công tác.

Hoạt động Công đoàn linh hoạt, kịp thời và phù hợp, nhất là trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên được quan tâm, chăm lo và cải thiện hơn.

Trong năm học qua, LĐLĐ huyện đã trao tặng 74 suất quà cho con em công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi, với số tiền 37 triệu đồng; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trao tặng 20 suất quà cho giáo viên, công nhân viên chức laod dộng có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Công đoàn ngành Giáo dục huyện Phú Xuyên quan tâm đổi mới công tác thi đua
Các cá nhân, tập thể nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Cùng với đó, Các công đoàn sở cũng tặng quà cho 261 cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn và 110 con cán bộ, giáo viên, nhân viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp các ngày lễ, tết.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ huyện đã trao 2 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên công đoàn trường THCS Tri Trung và trường THCS Phúc Tiến.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về chung tay phòng chống dịch Covid-19, các Công đoàn cơ sở khối giáo dục đã ủng hộ hơn 369 triệu đồng và ủng hộ hơn 339 triệu đồng cho quỹ biển đảo Việt Nam, quỹ nhân đạo…

Cũng trong năm học này, Công đoàn ngành Giáo dục huyện đã quan tâm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn.

Thông qua đó, Công đoàn ngành Giáo dục huyện đã phát hiện nhiều điển hình tiên tiến trong quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn ngành.

Kết quả đã có 455 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện, 21 sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố được công nhận đạt loại A. Đặc biệt, năm học 2020-2021, ngành Giáo dục huyện phối hợp LĐLĐ huyện tổ chức Hội thi “Cô giáo tài năng, duyên dáng” cấp huyện và cấp Thành phố.

Kết quả, một cô giáo Trường THCS Vân Từ đạt giải Nhì cấp Thành phố. Cùng với đó, phong trào xây dựng “Trường học hạnh phúc” được các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả…

Nhân dịp này, tập thể trường THCS Trần Phú và 3 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; trường Mầm non Phượng Dực được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua suất sắc.

Ngoài ra, 3 tập thể và 6 cá nhân được LĐLĐ Thành phố tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân đượcUBND huyện tặng Bằng khen và LĐLĐ huyện tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

H.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này