Huyện Hoài Đức: Thêm 9.654 đối tượng khó khăn do dịch Covid-19 được nhận hỗ trợ

09:34 | 30/09/2021
(LĐTĐ) Hơn 4,8 tỷ đồng là số tiền Ủy ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ 9.654 đối tượng khó khăn của huyện Hoài Đức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 không đủ điều kiện hưởng theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố. Mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người.
Tổ Covid cộng đồng tiếp tục là “lá chắn” phòng, chống dịch hiệu quả Những kẻ "thông chốt" chạy đến...vành móng ngựa Sống trong vùng phong tỏa
undefined
Chi trả hỗ trợ cho các đối tượng tại xã An Khánh.

Các đối tượng được hỗ trợ gồm người lao động bị dừng việc làm, mất việc làm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, Công điện số 18, Công điện số 19 và Chỉ thị số 20 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đang gặp khó khăn nhưng không đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo các quyết định, nghị quyết của Thành phố; sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang thuê trọ trên địa bàn; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid-19.

Ngay sau khi nhận được tiền hỗ trợ từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoài Đức đã thực hiện chi trả cho các đối tượng được thụ hưởng. Đến ngày 28/9, công tác chi trả cơ bản hoàn thành, qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

AT

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này