Quận Đoàn Nam Từ Liêm tặng 65 suất quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn

18:13 | 27/09/2021
(LĐTĐ) Sáng nay (27/9), Quận Đoàn – Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Nam Từ Liêm đã tới thăm hỏi, động viên thanh niên và người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19.
Quận đoàn Nam Từ Liêm phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp Quận đoàn Nam Từ Liêm phát động chiến dịch "Tôi yêu Hà Nội"

Hoạt động này của Quận Đoàn Nam Từ Liêm cũng nhằm hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 -15/10/2021).

Tại các điểm đến, Phó Bí thư Quận Đoàn quận Nam Từ Liêm- Trương Thị Quỳnh Anh đã thay mặt tuổi trẻ quận Nam Từ Liêm động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục cố gắng, đoàn kết chống dịch. Đây đều là những trường hợp lao động tự do, đa số không có việc làm, thu nhập bấp bênh.

Quận Đoàn Nam Từ Liêm tặng 65 suất quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn
Phó Bí thư Quận Đoàn Nam Từ Liêm Trương Thị Quỳnh Anh (thứ hai từ phải sang) động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục cố gắng, đoàn kết chống dịch.

Điển hình là gia đình chị Lê Thị Thúy, người lao động mắc kẹt tại địa bàn. Hai vợ chồng chị là lao động tự do, công việc bấp bênh, có 2 con nhỏ, cháu lớn hơn 3 tuổi, cháu nhỏ hơn 1 tuổi.

Từ khi phát hiện cháu lớn mắc phải căn bệnh ung thư máu, chị Thuý phải nghỉ ở nhà để chăm con. Trong khi đó, quê nội và ngoại đều xa, mọi cố gắng, nỗ lực đều trông chờ vào những đồng lương ít ỏi của của chồng. Thế nhưng dịch Covid-19 ập đến, Thành phố phải thực hiện giãn cách, thu nhập của chồng chị cũng bị giảm, khó khăn chồng chất khó khăn.

Nhận những túi quà do trực tiếp bà Trương Thị Quỳnh Anh trao, chị Thuý xúc động cho biết đây là nguồn động viên tinh thần giúp gia đình chị vượt qua khó khăn này.

Dịp này, 65 phần quà ý nghĩa với giá trị trên 25 triệu đồng đã kịp thời gửi trao tới tận tay những người đặc biệt khó khó khăn trong dịp hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

"Dù giá trị vật chất của những túi quà không lớn nhưng đã thể hiện tấm lòng, sự sẻ chia, đùm bọc với tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa các giá trị nhân văn của tuổi trẻ Nam Từ Liêm và các đơn vị đồng hành" - Phó Bí thư Quận Đoàn quận Nam Từ Liêm khẳng định.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này