LĐLĐ huyện Thường Tín: Trao tặng quà cho con người lao động vượt khó học giỏi

17:07 | 21/09/2021
(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Trung thu và đầu năm học mới, chiều ngày 20/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã trao tặng 138 suất quà cho con công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) vượt khó học giỏi năm học 2020-2021 và 95 suất quà Trung thu.
LĐLĐ huyện Thường Tín trao 1.000 suất quà cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Làm tốt công tác chăm lo cho lao động nữ Ấm lòng người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở Thường Tín
LĐLĐ huyện Thường Tín: Trao tặng quà cho con người lao động vượt khó học giỏi
Công đoàn cơ sở được chia thành các khối tới nhận quà và tổ chức trao tại đơn vị cho các cháu nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Do diễn biến dịch Covid-19, LĐLĐ huyện Thường Tín không tổ chức trao trực tiếp cho các cháu; Công đoàn cơ sở được chia thành các khối tới nhận quà và tổ chức trao tại đơn vị cho các cháu nhằm đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch.

Chủ tich LĐLĐ huyện Thường Tín Trịnh Thị Phương Thảo cho biết, thời gian qua, các hoạt động bảo vệ, chăm lo cho trẻ em luôn được các cấp Công đoàn huyện quan tâm.

Tặng quà cho trẻ em, con người lao động là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực của LĐLĐ huyện, nhằm động viên khích lệ tinh thần hiếu học của các cháu, là động lực để các cháu nỗ lực phấn đấu rèn luyện trong những năm học tiếp theo, mong các cháu luôn chăm ngoan học giỏi vâng lời bố mẹ và thầy cô.

Hoạt động này nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Công đoàn huyện, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; chú trọng tạo cho trẻ em những cơ hội được phát triển bình đẳng.

Nhân dịp này, LĐLĐ huyện đã tặng 95 suất quà trung thu gồm một phần quà và 300.000 đồng tiền mặt và 138 suất quà cho các cháu là con của CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi gồm một phần quà và 500.000 đồng với tổng trị giá 144.100.000 đồng.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện cũng chỉ đạo các Công đoàn cơ sở vận động CNVCLĐ và gia đình tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc trẻ em do chính quyền, địa phương, đơn vị tổ chức.

Đình Công

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này