Những “chiến sĩ văn hóa” trên mặt trận chống dịch

22:46 | 20/09/2021
(LĐTĐ) Những ngày gần đây, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Để có được kết quả này, ngoài những lực lượng nòng cốt như y tế, công an thì các cán bộ văn hóa thông tin cũng góp phần không nhỏ. Đều đặn mỗi ngày cập nhật diễn biến mới nhất của dịch Covid-19 cũng như những chỉ đạo của Thành phố về công tác phòng, chống dịch đến người dân - họ xứng đáng là những “chiến sĩ văn hóa” trên mặt trận chống dịch.
Hà Nội không quy định phân vùng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch từ 21/9 Từ 21/9, tạo điều kiện tối đa cho người dân nhưng không "buông" công tác phòng, chống dịch Quyết tâm đưa Thủ đô về trạng thái bình thường mới

Nâng cao ý thức phòng dịch trong nhân dân

Trong thời gian giãn cách xã hội, không ít người dân ở các quận, huyện của Hà Nội thường xuyên lắng nghe tin tức về đại dịch Covid-19, cách phòng, chống dịch bệnh, cũng như các khuyến cáo về việc hạn chế tụ tập đông người… từ các loa truyền thanh của phường, xã.

Đều đặn mỗi ngày, loa truyền thanh phát thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng, cũng như các biện pháp phòng, chống. Nhờ được nghe tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh, nên ý thức phòng, chống dịch bệnh của người dân được nâng lên rõ rệt.

Những “chiến sĩ văn hóa” trên mặt trận chống dịch
Những bản tin về phòng, chống dịch do các cán bộ văn hóa - thông tin xã An Thượng, huyện Hoài Đức thực hiện được phát đến tận các khu dân cư để người dân nắm bắt được diễn biến của dịch Covid-19.

Bà Phó Thị Xuyên, xã An Thượng, huyện Hoài Đức cho biết, những bản tin của các cán bộ văn hóa thật sự rất hữu ích trong thời gian giãn cách xã hội. Đặc biệt, khu vực bà sinh sống là vùng phong tỏa, không ra khỏi nhà nên ngoài việc cập nhật thông tin từ ti vi thì những thông tin từ loa truyền thanh cũng rất kịp thời, dễ nhớ, dễ hiểu. Từ những thông tin này, bà Xuyên đã hiểu rõ hơn về công tác phòng, chống dịch của địa phương, về những quy định cần làm để phòng tránh dịch bệnh cho bản thân và cho các thành viên trong gia đình.

“Nhờ có các bản tin trên loa truyền thanh phát theo giờ và loa truyền thanh di động ở xóm mà tôi cùng các thành viên trong gia đình nắm bắt được thông tin về tình hình dịch bệnh, các ca F0, F1 ở địa bàn cũng như ai đã điều trị khỏi Covid-19 về địa phương, ai mới mắc Covid-19, gia đình xem có ai tiếp xúc với F0, F1 hay không,...”, bà Xuyên cho hay.

Bà Xuyên cũng cho biết, là xóm bị phong tỏa nên chính quyền địa phương đã bố trí 1 loa truyền thanh di động phát rất nhiều nội dung trong xóm theo ba khung giờ (trưa, chiều, tối) và 6 vị trí cố định trong xóm, mỗi lần đứng phát từ 2-3 lần các nội dung rồi mới di chuyển đi vị trí khác. Nội dung loa di động phát theo từng thời điểm như kêu gọi người dân ra lấy mẫu, tuyên truyền nhân dân ai ở đâu ở đó, nếu có biểu hiện ho, sốt hãy liên hệ đến Trạm Y tế xã để nhân viên vào nhà thăm khám miễn phí, tránh tiếp xúc,...

Những “chiến sĩ văn hóa” trên mặt trận chống dịch

Quận Hai Bà Trưng luôn chủ động tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người dân về phòng, chống dịch Covid-19.

Còn bà Dương Thị Ngọc, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng thì cho biết, sống tại điểm nóng về dịch Covid-19, bà thường xuyên tiếp nhận thông tin do các cán bộ văn hóa cung cấp qua loa truyền thanh và mạng Internet để chủ động phòng, chống dịch. Ông Trần Văn Quang, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng cho rằng, nhờ hệ thống thông tin nhanh, hiệu quả của cán bộ văn hóa từ quận tới cơ sở nên người dân có ý thức hơn trong việc chấp hành quy định phòng, chống dịch.

Thông tin nhanh, kịp thời

Tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, ông Nguyễn Đắc Long, Chủ tịch UBND phường cho biết, thời gian qua, việc tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 được phường đặc biệt quan tâm, chú trọng. Cùng với việc tiếp sóng, phát lại đầy đủ các thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 của Phòng Văn hóa - Thông tin quận, phường Trung Văn cũng đã chủ động xây dựng nhiều tin, bài về công tác phòng, chống dịch.

Chị Nguyễn Bích Diệp, phát thanh viên truyền thanh phường Trung Văn chia sẻ, trên địa bàn phường có 13 cụm (27 loa) phát vào 4 khung giờ mỗi ngày, thời lượng phát 60-70 phút. Trong đó, có nội dung thu âm sẵn của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Nam Từ Liêm, sau đó phát thông báo của phường về về tình hình dịch bệnh, thời gian lấy mẫu xét nghiệm của các hộ dân, giờ đi tiêm của phường hay thông báo khẩn nếu có ca nghi nhiễm Covid-19 trong địa bàn...

“Đặc biệt, đầu tháng 8 vừa qua, chợ Phùng Khoang, thuộc địa bàn phường có 1 ca nhiễm Covid-19, để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin cũng như công tác chỉ đạo, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, phường Trung Văn đã chủ động tăng thời lượng phát thanh. Tính từ đầu năm đến nay, hệ thống truyền thanh phường Trung Văn đã xây dựng hàng trăm tin, bài chuyên mục phòng, chống dịch Covid-19, với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu để người dân nắm bắt thông tin kịp thời”, chị Diệp cho biết.

Những “chiến sĩ văn hóa” trên mặt trận chống dịch
Chị Nguyễn Bích Diệp, phát thanh viên truyền thanh phường Trung Văn.

Tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, các bản tin về tình hình dịch bệnh cũng được phát đều đặn hằng ngày. Chị Như Hoa, công chức văn hóa - xã hội phường Nguyễn Du chia sẻ: “Lịch cố định là vậy, song từ khi dịch bùng phát thì bất kể giờ nào có thông báo mới, hệ thống loa truyền thanh phường đều kịp thời phát để người dân hiểu và hợp tác với chính quyền”.

Ông Nguyễn Như Cẩn, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin quận Hai Bà Trưng cho biết, từ khi bùng phát đợt dịch thứ tư đến nay, phòng đã biên soạn và chuyển 82 tài liệu âm thanh tới cơ sở để tuyên truyền; các cán bộ văn hóa thông tin cơ sở thực hiện 3.921 buổi phát thanh với thời lượng 138.525 phút, sử dụng 10.162 lượt tin, bài để tuyên truyền. Đồng thời, tổ chức 100 lượt xe ô tô tuyên truyền lưu động, lắp đặt hàng chục cụm pano để nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống dịch.

Phát huy vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa thông tin, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Ngọc Anh cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, trên Cổng thông tin điện tử quận và trang thông tin điện tử của 18 phường chủ động thông tin kịp thời, chính xác các văn bản chỉ đạo của các cấp; các hoạt động nổi bật của địa phương trong phòng, chống dịch. Trong đó, Cổng thông tin điện tử quận đã đăng tải 842 tin, bài, tài liệu, còn trang thông tin điện tử 18 phường đăng tải 8.942 tin, bài, tài liệu liên quan.

Đánh giá cao sự vào cuộc đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ văn hóa thông tin quận, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền cho rằng, bên cạnh sự chỉ đạo kịp thời của các cấp chính quyền thì công tác thông tin tuyên truyền là một mặt trận quan trọng giúp đẩy lùi “giặc” Covid-19. Những đóng góp của các “chiến sĩ văn hóa” còn góp phần tạo đồng thuận xã hội, lan tỏa những nét đẹp văn hóa và nghĩa cử để mỗi người chung tay cùng thành phố sớm đẩy lùi đại dịch.

H.Phong - C.Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này