Mang Tết Trung thu đến với hàng trăm con công nhân lao động, hộ gia đình khó khăn

20:56 | 20/09/2021
(LĐTĐ) Chiều nay (20/9), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa phối hợp cùng Hội đồng đội thành phố Hà Nội trao 100 suất quà cho con công nhân lao động, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Quốc Tử Giám và khu phong tỏa phường Văn Miếu nhân dịp Tết Trung thu 2021.
135 suất quà trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu LĐLĐ thị xã Sơn Tây trao quà cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn Ấm áp Tết Trung thu đến với con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Theo đó, mỗi con công nhân lao động và hộ gia đình khó khăn được nhận được 1 phần quà gồm: 2 bánh trung thu; 2 vỉ pudding; 2 chai nước ngọt; 5 kg gạo; 1 gói xúc xích. Tổng giá trị của 100 suất quà là hơn 50 triệu đồng.

Mang Tết Trung thu đến với hàng trăm con công nhân lao động, hộ gia đình khó khăn
Đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa và đồng chí Bùi Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đội thành phố, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội tặng quà cho con công nhân lao động, gia đình khó khăn trên địa bàn phường Quốc Tử Giám.

Tại các điểm trao quà trên địa bàn phường Quốc Tử Giám, đại diện lãnh đạo 2 đơn vị là đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa và đồng chí Bùi Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đội Thành phố, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã gửi lời hỏi thăm, động viên các em nhỏ con công nhân viên chức lao động, hộ gia đình khó khăn.

Trực tiếp trao các suất quà tới tay các em nhỏ, đại diện 2 đơn vị bày tỏ mong muốn các em sẽ vượt qua khó khăn hiện tại, cố gắng học tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi. Còn tại phường Văn Miếu, lãnh đạo 2 đơn vị đã trao quà cho đại diện phường để gửi tới con công nhân lao động, gia đình khó khăn, giúp các em có Tết Trung thu ấm cúng bên gia đình trong thời gian phường đang bị phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ: “Do dịch bệnh không tổ chức được các hoạt động tập trung đông người, Tết Trung thu năm nay, LĐLĐ quận Đống Đa quyết định khen thưởng 50 cháu là con công nhân viên chức lao động vượt khó có thành tích cao trong học tập mỗi cháu 500 nghìn đồng, góp phần chia sẻ, tạo thêm niềm vui cho các cháu luôn cố gắng học tập thật tốt để bố mẹ yên tâm công tác”.

Mang Tết Trung thu đến với hàng trăm con công nhân lao động, hộ gia đình khó khăn
Phường Văn Miếu (quận Đống Đa) đang nằm trong vùng phong tỏa, bởi vậy, lãnh đạo 2 đơn vị đã gửi quà cho đại diện phường để trao tới tay các em thiếu nhi.

Bên cạnh công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, hoạt động tặng quà cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn cũng là hoạt động thường niên của LĐLĐ quận Đống Đa. Thông qua hoạt động này, vai trò, trách nhiệm, vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được thể hiện rõ, xứng đáng là điểm tựa tin cậy cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.

Thông tin thêm về hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 của LĐLĐ quận Đống Đa trong thời gian qua, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ cho biết, trước tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đến các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, LĐLĐ quận Đống Đa đã có rất nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. LĐLĐ quận tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm quy định 5K; vận động các doanh nghiệp thành lập các “Tổ An toàn Covid-19”; tặng các suất quà tới lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn quận; tặng quà tới các hộ dân tại khu cách ly của quận; trao tặng vật tư y tế tuyến đầu chống dịch và một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Đặc biệt nhằm chăm lo kịp thời đoàn viên, người lao động trong thời điểm dịch bệnh, các chuyến xe “Gian hàng lưu động - An sinh Công đoàn 0 đồng” của LĐLĐ quận đã trao trên 1.500 suất quà gồm các thực phẩm thiết yếu như: mì tôm, gạo, dầu ăn, xúc xích, nước mắm,… tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch. Đồng thời LĐLĐ quận cũng đã đi khảo sát các doanh nghiệp thực hiện “Vùng xanh doanh nghiệp” và doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ để duy trì sản xuất trong thời gian giãn cách xã hội nhằm hỗ trợ kịp thời cho người lao động theo số Quyết định 3089/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này