135 suất quà trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu

18:00 | 20/09/2021
(LĐTĐ) Mới đây, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội phối hợp với Tạp chí Thanh niên và Huyện ủy - UBND huyện Mỹ Đức tổ chức chương trình “Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn huyện Mỹ Đức nhân dịp Tết Trung thu” 2021.
Huyện Mỹ Đức: Giữ vững “vùng xanh”, phục hồi sản xuất, kinh doanh Huyện Mỹ Đức hoàn thành xuất sắc việc xét nghiệm diện rộng, tiêm vắc xin phòng Covid-19

Tham dự chương trình và trao quà cho các em học sinh có ông Nguyễn Ngọc Việt - Bí thư huyện ủy Mỹ Đức, ông Hoàng Thành Thái - Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, lãnh đạo Quỹ bảo trợ trẻ em Thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mỹ Đức, Tạp chí Thanh niên, đại diện các nhà đồng hành tài trợ chương trình.

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Ban Tổ chức chỉ mời 10 em đại diện cho 135 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn đến nhận quà. Số quà còn lại sẽ được Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mỹ Đức phối hợp với các xã để trao tới tận tay các em.

Dịp này, huyện Mỹ Đức sẽ trao tặng quà cho 135 em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn huyện Mỹ Đức với tổng trị giá 130 triệu đồng. Trong đó, 30 em được nhận hỗ trợ mỗi em 1 triệu đồng; 100 suất quà, mỗi suất 850.000 đồng; 5 em được nhận đèn học thông minh, mỗi chiếc trị giá 3 triệu đồng. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19, Chương trình đã trao tặng 10 phần quà cho 10 em học sinh đại diện cho 135 em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn huyện Mỹ Đức.

135 suất quà trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu
Ông Nguyễn Ngọc Việt - Bí thư huyện ủy Mỹ Đức và các nhà tài trợ trao quà cho 5 em đại diện cho 135 em được nhận quà.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Việt - Bí thư huyện ủy Mỹ Đức bày tỏ sự chia sẻ đối với các em học sinh đã gặp nhiều khó khăn trong học tập, sinh hoạt bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid -19. Đặc biệt trong dịp Trung thu này, các em phải chịu thiệt thòi khi không được đón một cái Tết Trung thu trọn vẹn, không được cùng bạn bè, thầy cô vui vẻ phá cỗ trông trăng như mọi năm. Tuy vậy, Bí thư huyện ủy Mỹ Đức tin tưởng các em vẫn luôn nỗ lực, khắc phục khó khăn, vừa cố gắng vươn lên trong học tập, vừa phòng chống dịch Covid-19 và vui Tết Trung thu ấm áp, vui tươi bên gia đình, người thân.

Bí thư huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Ngọc Việt cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, Quỹ bảo trợ trẻ em, Tạp chí Thanh niên và sự đồng hành của các công ty, doanh nghiệp và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ giúp đỡ đối với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng như việc hợp tác trong phát triển kinh tế - xã hội để huyện Mỹ Đức có thêm nhiều nguồn lực để giúp đỡ, chăm lo tốt hơn đối với các em học sinh.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này