Tottenham 0 -3 Chelsea: Không thể ngăn cản

08:03 | 20/09/2021
(LĐTĐ) Dù được chơi trên sân nhà nhưng Tottenham đã không thể làm gì trước sức mạnh áp đảo của đội bóng dưới quyền Huấn luyện viên Thomas Tuchel. Chiến thắng 3-0 giúp Chelsea chiếm lấy ngôi đầu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.
Lukaku rực sáng, Chelsea áp sát ngôi đầu Arsenal 0-2 Chelsea: Lukaku ra mắt hoàn hảo

Ở trận đấu trên sân Tottenham Hotspur, Chelsea có 3 sự thay đổi trong đội hình chính so với trận thắng Zenit tại Champions League. Đáng chú ý nhất là việc Huấn luyện viên Tuchel bố trí thủ môn Kepa bắt thay Mendy (chấn thương). Trong khi đó, James và Ziyech nhường vị trí đá chính cho bộ đôi Silva và Havertz.

Video bóng đá Tottenham - Chelsea: Hiệp 2 bùng nổ, 3 bàn vùi dập (Vòng 5 Ngoại hạng Anh) - 3
Thắng lợi tưng bừng giúp Chelsea chiếm ngôi đầu bảng. (Ảnh: IT)

Bên phía Tottenham, trái với những dự đoán từ giới truyền thông, tiền đạo Son Heung-min đã trở lại sớm hơn dự kiến và ngay lập tức có mặt trong đội hình xuất phát của Spurs. Sự xuất hiện của tiền đạo người Hàn Quốc đã giúp cho Tottenham thi đấu đầy tự tin trên sân nhà.

Với lợi thế sân nhà, Tottenham đã nhập cuộc đầy hưng phấn trước đối thủ cùng thành phố Chelsea. Trận Derby thành London vì thế đã diễn ra vô cùng hấp dẫn với thế trận đôi công "ăn miếng, trả miếng".

Trong thế trận đôi công, đội khách là những người có cơ hội đầu tiên với cú volley hụt trong vòng cấm của Kai Havertz, sau đường chuyền bằng đầu của Azpilicueta (11’). Liên tiếp ở các phút sau đó, Chelsea có thêm 2 cơ hội nữa. Đầu tiên là cú sút trong vòng cấm bị hậu vệ Emerson cản phá của Mount, xuất phát từ 1 tình huống phản công 3 đánh 2 của đội khách (15’). Thứ hai là cú sút vọt xà sát từ ngoài vòng cấm của hậu vệ Christensen (26’). Có thể thấy Chelsea tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng chất lượng và mức độ nguy hiểm không cao.

Về phía Tottenham, không tạo ra nhiều cơ hội như Chelsea nhưng họ là đội bóng có tình huống ăn bàn rõ ràng nhất ở hiệp 1. Phút 33, Son Heung-min có cơ hội tốt nhất trong hiệp 1 nhưng đáng tiếc là anh không thắng được Kepa trong pha đối mặt.

Bước sang hiệp 2, Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã tung N'Golo Kante vào sân để thay thế cho Mason Mount. Và sự thay đổi này ngay lập tức mang tới tác dụng. Chelsea kiểm soát trận đấu tốt hơn hẳn và dồn ép Tottenham nghẹt thở.

Phút 49, bước ngoặt của trận đấu đã đến khi trung vệ Thiago Silva bật cao đánh đầu từ quả phạt góc để mở tỷ số cho Chelsea. Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp Chelsea chơi mạch lạc và hưng phấn cao độ.

Những vị khách chỉ mất 8 phút để nhân đôi cách biệt khi Kante đánh dấu sự xuất hiện của mình bằng cú sút xa thành bàn có phần khá may mắn. Tuyển thủ Pháp tung cú sút xa đầy bất ngờ khiến bóng chạm chân Eric Dier và đổi hướng, thủ môn Hugo Lloris chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng đi vào lưới.

Hai bàn thua chóng vánh khiến Tottenham đi xuống quá nhanh về mặt tinh thần. Phần còn lại của trận đấu, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của đội chủ nhà. Sự xuất sắc của Hugo Lloris giúp khung thành Tottenham tránh được vô số bàn thua.

Thế nhưng, thủ thành người Pháp vẫn phải vào lưới nhặt bóng một lần nữa ngay trước khi trận đấu khép lại, trung vệ Rudiger dứt điểm như một tiền đạo để ấn định chiến thắng tưng bừng cho "The Blues". 3 điểm giành được trên sân của Tottenham giúp Chelsea chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh với 13 điểm sau 5 vòng đấu. Trong khi đó, Tottenham đã tụt xuống vị trí thứ 7.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này