“Cầu” cứu hộ động vật hoang dã đặc biệt trong đại dịch

12:21 | 18/09/2021
(LĐTĐ) Mua bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã đã và đang là vấn nạn nhức nhối trong xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học tự nhiên. Trước thực trạng đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong đại dịch, Vườn Quốc gia Cúc Phương đã linh động, sáng tạo phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) tổ chức một "cầu" cứu hộ động vật hoang dã.
Vườn Quốc gia Cúc Phương tiếp nhận 2 cá thể Tê tê tại Điện BiênTriển khai hiệu quả công tác cứu hộ động vật hoang dãCần quyết liệt trong công tác bảo vệ động vật hoang dã
“Cầu” cứu hộ động vật hoang dã đặc biệt trong đại dịch
Mua bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã đang là vấn nạn nhức nhối trong xã hội. Ảnh SVW

Ngày 16/9/2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Bắc Kạn) đã phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt quả tang 02 đối tượng cư trú tại tỉnh Nghệ An, vận chuyển trái phép 04 cá thể động vật còn sống, có tổng trọng lượng 25,4kg.

Kết quả giám định của Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật (Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam) cho biết, đây là 04 cá thể tê tê có tên trong Phụ lục I của Nghị định 160/2013/NĐ-CP, nhóm IB trong Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ và thuộc Phụ lục II CITES.

Ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị tiếp nhận động vật hoang dã từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Bắc Kạn), Vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) đã tổ chức một "cầu" cứu hộ.

“Cầu” cứu hộ động vật hoang dã đặc biệt trong đại dịch
4 cá thể tê tê được Cơ quan Công an bàn giao cho đội cứu hộ. Ảnh SVW

Theo đó, để đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội và các địa phương liên quan, động vật được di chuyển tới Trạm thu phí, Chốt Kiểm dịch giữa Hà Nội và Hà Nam, bàn giao cho đội cứu hộ và di chuyển về Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình).

Hiện 04 cá thể đã được vận chuyển về Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt và tê tê (Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Cúc Phương) an toàn. Theo ghi nhận ban đầu, các cá thể đều trong tình trạng yếu, bị ảnh hưởng về tâm lí và có một cá thể bị mất nhiều vảy. Các chuyên gia và kỹ thuật viên tại đây đang nỗ lực chăm sóc, ổn định tâm lí và sức khỏe ban đầu cho 04 cá thể này.

Phương thức lập "cầu" cứu hộ lần này tiếp tục cho thấy những sáng tạo và nỗ lực không mệt mỏi của Vườn Quốc gia Cúc Phương và Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam trong công tác cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã ngay giữa mùa dịch.

Quốc Vinh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này