Sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường mới

12:05 | 14/09/2021
(LĐTĐ) Dẫu Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, nhưng trong những ngày cao điểm Thành phố tiến hành xét nghiệm, tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 30 quận, huyện, thị xã chúng ta lại thấy có một Hà Nội đang chuyển động mạnh mẽ để hướng đến cuộc sống bình thường mới một cách sớm nhất.
Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Thủ đô sẽ đẩy lùi dịch bệnh, sớm bắt đầu trạng thái bình thường mới Đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động thích ứng với trạng thái "bình thường mới" Đảm bảo an toàn trong điều kiện nới lỏng
Sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường mới
Ảnh minh họa.

Hà Nội đã trải qua những tháng ngày giãn cách xã hội để phòng, chống Covid-19, đường phố ban ngày thưa thớt người qua lại, ban đêm vắng lặng, bình yên đến lạ. Nhà nhà “cửa đóng then cài”, gặp gỡ, tiếp xúc ai ai cũng hạn chế ở mức thấp nhất có thể.

Song nếu cứ giãn cách mãi đối với một Thành phố khoảng 8-9 triệu dân cư, một trong hai đầu tàu kinh tế đất nước sẽ không ổn. Vì thế, ngoài chiến lược chia 3 vùng phòng, chống dịch, Thành phố đã đi tới quyết định mở đợt cao điểm (từ mùng 9-15/9) thần tốc xét nghiệm sàng lọc F0 và tiến hành tiêm vắc xin phòng Covid-19 với quy mô lớn nhất trong lịch sử đối với người từ 18 tuổi trở lên.

Những ngày giãn cách trước đó, không khí im ắng là thế, vậy mà những ngày cao điểm này, mọi người dù vẫn nghiêm túc thực hiện quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, song trong nội hàm vẫn thấy một Hà Nội chuyển động không ngừng.

Tiếng loa phường liên tục mỗi ngày phát 4-5 lần đều đặn mời bà con ra các điểm như trạm y tế, sân trường, nơi công cộng để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vắc xin. Các đồng chí trong Tổ Covid-19 cộng đồng, đặc biệt là các đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố, áo ướt đẫm mồ hôi “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để đưa nào là phiếu mới đến lấy mẫu xét nghiệm, nào giấy khai tiêm chủng… Ngồi làm việc ở nhà, nghe bà con ý ới gọi nhau đi test, đi tiêm… khiến trong lòng cảm thấy có chút gì đó lâng lâng, khỏa lấp những ngày tháng buồn tẻ ngồi nhà vì giãn cách.

Một Hà Nội đang chuyển động, một Hà Nội mà người dân đã nhận ra chân lý “vắc xin tốt nhất là vắc xin tiêm nhanh nhất”. Chính vì thế, những ngày qua khi Hà Nội được Bộ Y tế phân bổ vắc xin, được sự giúp sức của đội ngũ y tế 11 tỉnh, thành bạn, vắc xin về đến đâu, các xã, phường, quận, huyện đã tiêm hết đó.

Từ nội thành đến ngoại thành, từ khi Thành phố có chủ trương sàng lọc và tiêm chủng vắc xin diện rộng, nhận được giấy của chính quyền địa phương, người dân luôn đồng lòng, đồng hành và chấp hành mọi quy định đề ra. Từ tờ mờ sáng, đến tận đêm khuya, đội ngũ y tế luôn thay phiên làm việc 24/24 để đảm bảo mọi người dân đều được test và tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Cả người dân có hộ khẩu Hà Nội đến những người dân đang sinh sống, học tập, làm việc cũng như công dân nước ngoài ở Thủ đô không ai bị bỏ lại phía sau. Quán triệt sự chỉ đạo của Thành phố, với vai trò hạt nhân ở cơ sở, các đồng chí ở Tổ dân phố đã đến từng nhà lập danh sách gửi ra phường, nhờ đó trong đợt test và tiêm chủng đang diễn ra không bỏ sót bất kỳ ai. Đặc biệt với những công dân nước ngoài, họ rất cảm ơn chính quyền Thành phố đã tạo mọi điều kiện để họ được tiêm vắc xin phòng, Covid-19.

Những ngày cao điểm cả Thành phố “xuống đường” xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng Covid-19 ta càng cảm nhận rõ một Hà Nội đang chuyển động để hướng tới cuộc sống bình thường mới và an toàn.

L.Hà

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này