Gần 1.000 cán bộ, giáo viên huyện Thanh Trì tham gia phòng, chống dịch

15:52 | 12/09/2021
(LĐTĐ) Chung tay hỗ trợ y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu thực hiện xét nghiệm diện rộng và tiêm phòng Covid-19, gần 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và đoàn viên công đoàn huyện Thanh Trì đồng loạt ra quân ở khắp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Cùng với đó, các thầy, cô còn tham gia các Tổ Covid cộng đồng.
Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch gắn với lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện tiêm chủng an toàn Thanh Trì đón đoàn y, bác sĩ tỉnh Phú Thọ đến hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Thanh Trì phát huy, nhân rộng các gương điển hình trong phòng, chống dịch

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cùng với cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong huyện, thời gian qua ngành giáo dục huyện Thanh Trì, Hà Nội đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa chung tay phòng, chống đại dịch.

Toàn ngành có gần 300 cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia trực chốt, nấu các suất cơm miễn phí, Tổ Covid cộng đồng tại địa phương, gần 500 thầy, cô giáo tham gia hỗ trợ tiêm vắc xin, cập nhật vào giữ liệu tiêm chủng; cùng nhiều thầy, cô giáo tham gia các công tác hỗ trợ khác trên khắp các mặt trận chống dịch.

Gần 1.000 cán bộ, giáo viên huyện Thanh Trì tham gia phòng, chống dịch
Cán bộ, giáo viên, nhân viên và đoàn viên công đoàn huyện Thanh Trì ra quân hỗ trợ xét nghiệm Covid-19.

Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và đoàn viên công đoàn đã quyên góp, ủng hộ được hơn 300 triệu đồng, góp phần chung tay cùng toàn xã hội đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Hiện nay, toàn huyện đã có nhiều cơ sở giáo dục được sử dụng làm điểm cách ly y tế. Các nhà trường đã phối hợp với địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh phong quang trường lớp, đảm bảo cho các đối tượng được cách ly theo quy định.

Ban Giám hiệu các trường đã quyên góp và kêu gọi các tổ chức, cá nhân tặng gần 2 nghìn suất quà đến cán bộ, giáo viên, học sinh diện F0, F1; giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, lao động mất việc làm. Tiêu biểu như Trường Trung học cơ sở Ngọc Hồi; các trường tiểu học: Yên Xá, Hữu Hòa, Đại Áng, Đông Mỹ, Tam Hiệp và các trường mầm non như: Yên Mỹ, Liên Ninh, Ngũ Hiệp... Bên cạnh đó, Công đoàn, Chi đoàn thanh niên các nhà trường đã làm hơn 2.000 mũ chống giọt bắn gửi tới lực lượng tuyến đầu phòng dịch.

Những việc làm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và đoàn viên công đoàn huyện Thanh Trì đã đóng góp một phần quan trọng cùng toàn xã hội đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Gần 1.000 cán bộ, giáo viên huyện Thanh Trì tham gia phòng, chống dịch
Các thầy, cô hỗ trợ thực phẩm đến vùng phong tỏa.
Gần 1.000 cán bộ, giáo viên huyện Thanh Trì tham gia phòng, chống dịch
Hỗ trợ công tác xét nghiệm, tiêm phòng dịch.
Gần 1.000 cán bộ, giáo viên huyện Thanh Trì tham gia phòng, chống dịch
Nấu ăn cho lực lượng y, bác sĩ.
Gần 1.000 cán bộ, giáo viên huyện Thanh Trì tham gia phòng, chống dịch
Hỗ trợ tiêm phòng tại các điểm trường.
Gần 1.000 cán bộ, giáo viên huyện Thanh Trì tham gia phòng, chống dịch
Tặng nhu yếu phẩm cho các chốt phòng, chống dịch.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này