150 y, bác sĩ tỉnh Hà Nam "chia lửa" cùng huyện Ứng Hòa

19:17 | 10/09/2021
(LĐTĐ) Ngày 10/9, đoàn công tác gồm 150 cán bộ y tế của các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế và sinh viên trường Cao đẳng Y tế tỉnh Hà Nam đã có mặt tại huyện Ứng Hoà (Hà Nội) hỗ trợ tiêm chủng và xét nghiệm cho người dân địa phương.
Kinh tế toàn cầu sẽ hồi sinh bất chấp khủng hoảng Covid-19 Hơn 20 ngày thần tốc cải tạo Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19

Với tinh thần trách nhiệm, tình nguyện chung tay vì cộng đồng phòng chống dịch bệnh Covid-19, Đoàn cán bộ, nhân viên Y tế tỉnh Hà Nam gồm 150 cán bộ y, bác sĩ tuyến tỉnh, bệnh viện, Trung tâm y tế tại Hà Nam; sinh viên Trường Cao đẳng Y tế phối hợp cùng Trung tâm y tế Ứng Hòa và 29 Trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn huyện Ứng Hòa.

Theo kế hoạch, ngày 10/9, Trung tâm y tế huyện Ứng Hòa triển khai tiêm vắc xin phòng Covi-19 tại 29 xã, thị trấn. Chiều cùng ngày, sẽ triển khai xét nghiệm diện rộng theo hình thức đại diện hộ gia đình tại các xã: Viên An, Sơn Công, Cao Thành, Trường Thịnh, Liên Bạt, Trung Tú, Trầm Lộng, Tảo Dương Văn.

Có mặt tại điểm tiêm chủng xã Trầm Lộng, dưới thời tiết khó chịu, oi bức, hàng chục y, bác sĩ tình nguyện của Trung tâm y tế tỉnh Hà Nam và Trung tâm y tế huyện Ứng Hòa đang khẩn trương tiến hành các thủ tục cần thiết và tiêm vắc xin cho người dân.

150 y, bác sĩ tỉnh Hà Nam
Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Phạm Anh Tuấn động viên, thăm hỏi bác sĩ và người dân. (Ảnh: Thu Trang)

Phía ngoài, người dân được bố trí vị trí ngồi đảm bảo giãn cách, các lực lượng thanh niên, đoàn viên hỗ trợ, hướng dẫn người dân khai báo y tế, đo thân nhiệt... quy trình tiêm chủng được thực hiện đảm bảo quy định 5K.

Bà Tươi, xã Trầm Lộng phấn khởi cho biết, tôi mong muốn sớm được tiêm vắc xin và hoàn toàn tin tưởng vào chủ trương cũng như chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19 của Chính phủ và thành phố Hà Nội. Các y, bác sĩ ở đây rất thân thiện, hướng dẫn cho người dân tỉ mỉ, tạo cảm giác yên tâm.

Dù thời gian chuẩn bị ngắn, gấp gáp song các y, bác sĩ, tình nguyện viên đều chủ động sắp xếp công việc, thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhất, đoàn kết, đồng lòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bác sĩ Hoàng Đình Tiến (Trung tâm Y tế thị xã Duy Tiên, Hà Nam) hiện đang thực hiện nhiệm vụ tại xã Trầm Lộng chia sẻ đây là lần đầu tiên anh đi công tác hỗ trợ chống dịch.

"Qua các phương tiện thông tin, chúng tôi biết các y, bác sĩ, lực lượng công an, quân đội ở Hà Nội cũng đã và đang tình nguyện đến các tỉnh, thành trong cả nước để chống dịch Covid-19. Những khó khăn vất vả của họ thật đáng trân trọng. Với mong muốn được góp sức mình cho cuộc chiến này, tôi sẵn sàng tham gia tiếp sức, chia sẻ khó khăn với các y, bác sĩ Thủ đô", bác sĩ Hoàng Đình Tiến chia sẻ.

150 y, bác sĩ tỉnh Hà Nam
Y, bác sĩ tỉnh Hà Nam "chia lửa" cùng huyện Ứng Hòa. (Ảnh: Thu Trang)

Tương tự tại điểm tiêm chủng thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, các y, bác sĩ tình nguyện viên của Trung tâm y tế tỉnh Hà Nam cũng đang cùng các đồng nghiệp Trung tâm y tế huyện Ứng Hòa tất bật, khẩn trương tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân.

Theo anh Nguyễn Hải, phố Quang Trung, thị trấn Vân Đình, trong bối cảnh các ca mắc Covid-19 ngày càng gia tăng, việc Đoàn cán bộ, nhân viên Y tế tỉnh Hà Nam hỗ trợ huyện Ứng Hòa, sẽ đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện.

"Trước sự “chia lửa” của các cán bộ, y bác sĩ, tình nguyện viên, tôi thật sự xúc động. Với sự chung tay, đoàn kết, những việc làm ý nghĩa này, tôi tin chúng ta sẽ nhất định thắng lợi trong cuộc chiến chống Covid-19", anh Hải bày tỏ.

Bác sĩ Phạm Thị Thu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam chia sẻ, trong khó khăn mới thấy hết được tinh thần đoàn kết dân tộc, mỗi khi khó khăn, cả nước lại chung tay, đồng lòng, góp sức, hỗ trợ lẫn nhau, không kể vùng miền, địa phương. Khi các tỉnh thành gặp khó khăn thì Thủ đô sẵn sàng giúp đỡ và nay các tỉnh, thành cũng sẵn sàng giúp đỡ Hà Nội. Tôi rất vui được đóng góp chút sức mình vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Ứng Hòa. Mong sao dịch bệnh sớm qua nhanh để cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

150 y, bác sĩ tỉnh Hà Nam
Đoàn cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Hà Nam hỗ trợ huyện Ứng Hòa hỗ trợ đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện. (Ảnh: Thu Trang)

Cùng chung tay với các tình nguyện viên Đoàn cán bộ, nhân viên Y tế tỉnh Hà Nam xét nghiệm, tiêm chủng cho người dân, bác sĩ Trần Ngọc Bảo, trưởng Trạm y tế thị trấn Vân Đình cho biết, tình cảm của những cán bộ, y, bác sĩ, tình nguyện viên ở tỉnh Hà Nam hướng về huyện Ứng Hoà thân yêu với tinh thần “cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19” thật sự mạnh mẽ, đáng trân quý, đặc biệt trong những lúc khó khăn, đại dịch Covid-19 diễn biễn phức tạp.

"Tính đến 12 giờ trưa nay (10/9) thị trấn Vân Đình đã triển khai tiêm tiêm được 800 mũi, chiều nay vừa đc bổ sung 900 liều vắc xin, dự kiến sẽ tiêm đến 22h đêm", bác sĩ Trần Ngọc Bảo thông tin.

Trưởng Đoàn công tác - bác sĩ Phạm Văn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam khẳng định: "Chúng tôi xác định với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, tất cả vì Thủ đô. Anh em sẵn sàng lên đường khi nhận được lệnh, yên tâm công tác và cố gắng hết mình, không sợ khó, không sợ khổ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

150 y, bác sĩ tỉnh Hà Nam
Chiều 9/9 huyện Ứng Hòa đã tổ chức đón đoàn công tác gồm 150 cán bộ y, bác sĩ của tỉnh Hà Nam đến hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: Thu Trang)

Trước đó, chiều 9/9 huyện Ứng Hòa đã tổ chức đón đoàn công tác gồm 150 cán bộ y, bác sĩ của tỉnh Hà Nam đến hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã tặng quà Đoàn cán bộ Y tế tỉnh Hà Nam và bày tỏ niềm cảm ơn sâu sắc đến đoàn đã kịp thời hỗ trợ nhân lực góp phần giúp địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Huyện Ứng Hòa đã chỉ đạo các đơn vị địa phương bố trí các điều kiện ăn ở sinh hoạt trong thời gian công tác, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho đoàn, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này