Tuổi trẻ Thủ đô "xuất quân" hỗ trợ đợt cao điểm chống dịch Covid-19

15:43 | 10/09/2021
(LĐTĐ) Đồng hành cùng hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô trong giai đoạn mới của công tác phòng, chống dịch Covid-19, hàng ngàn bạn trẻ ở Hà Nội đã lên đường tình nguyện tham gia hỗ trợ các quận, huyện với chiến dịch "Tuổi trẻ Thủ đô - 7 ngày cao điểm cùng Thành phố hỗ trợ tiêm chủng, truy vết F0", do Thành đoàn Hà Nội phát động.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Có vắc xin đến đâu, tiêm đến đấy Điều chỉnh cấp, kiểm tra giấy đi đường phù hợp với thực tiễn, bảo đảm hiệu quả phòng, chống dịch Hà Nội: Gần 5 nghìn lượt bạn trẻ xung phong đi chống dịch Covid-19

Ngay sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND chỉ đạo một số nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô trong giai đoạn mới, xác định vai trò và nhiệm vụ được giao, Thành đoàn Hà Nội đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên các cấp triển khai hỗ trợ, giám sát việc xét nghiệm, tiêm chủng tại địa bàn dân cư, bao gồm hỗ trợ công tác tổ chức, hướng dẫn và giúp người dân có thể tự lấy mẫu theo hướng dẫn của ngành y tế; bảo đảm giãn cách, giám sát tập trung đông người.

undefined
Thành đoàn Hà Nội cùng các đơn vị tặng quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho các bạn tình nguyện viên. (Ảnh: Nguyễn Mai)

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tập trung lực lượng tình nguyện viên, triển khai các đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ các quận, huyện thuộc vùng 1 - "vùng đỏ", vùng 2 - "vùng da cam", vùng 3 - "vùng xanh".

Theo đó, hơn 3.000 tình nguyện viên cấp Thành phố chuyên ngành y, dược và các sinh viên, thanh niên sử dụng thành thạo máy tính, phần mềm nhập liệu (100% tình nguyện viên được tập huấn) và gần 15.000 tình nguyện viên cấp quận, huyện, xã phường sẽ tham gia công tác tổ chức hỗ trợ các điểm xét nghiệm, tiêm vắc xin phòng covid-19.

undefined
Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh động viên các bạn tình nguyện viên "xuất quân" tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: Nguyễn Mai)

Ngay trong sáng nay (10/9), hơn 300 sinh viên trường Đại học Y Hà Nội đã "xuất quân" tham gia hỗ trợ các quận, huyện trên địa bàn Thành phố trong công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Trong đó, 110 sinh viên sẽ tham gia hỗ trợ huyện Thanh Oai; 76 sinh viên tham gia hỗ trợ quận Tây Hồ; 150 sinh viên tham gia hỗ trợ quận Hoàng Mai lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Tại các trường đại học, cao đẳng khác trên địa bàn Hà Nội, các bạn sinh viên cũng đồng loạt "xuất quân" đến các quận, huyện để tham gia ngay vào các công việc chống dịch mà địa phương đang triển khai. Cụ thể, 81 sinh viên trường Đại học Y - Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) tham gia hỗ trợ quận Cầu Giấy; 56 sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Đông tham gia hỗ trợ huyện Hoài Đức; 80 sinh viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tham gia hỗ trợ quận Hai Bà Trưng.

undefined
Sinh viên trường Đại học Y - Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) "xuất quân" tham gia hỗ trợ quận Cầu Giấy. (Ảnh: Quang Hưng)

Bên cạnh đó, hơn 300 sinh viên tình nguyện đang tích cực tham gia hỗ trợ nhập liệu cho các quận, huyện trên địa bàn Thành phố. Thống kê đến nay, đã có 853 sinh viên "xuất quân" về hỗ trợ cho 6 quận, huyện của Hà Nội (trong đó sinh viên chuyên ngành y, dược là 553 bạn). Anh Đỗ Mạnh Cầm - sinh viên năm thứ 6 (Bác sĩ y học cổ truyền), hiện là Bí thư Chi bộ Đoàn trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ: "Trong thời điểm quan trọng để kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, tôi hy vọng sẽ đóng góp được một phần nào đó cho cuộc chiến chống dịch. Hy vọng rằng, cùng với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị cũng như phòng tuyến chống dịch, dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi".

Đánh giá cao tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia chống dịch của các bạn sinh viên, nhất là trong bối cảnh Thủ đô Hà Nội đang quyết tâm trong công tác lấy mẫu xét nghiệm, phòng chống dịch Covid-19, Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh: "Trong thời điểm thành phố Hà Nội đang nỗ lực và quyết tâm để đẩy lùi dịch bệnh, sinh viên tình nguyện, đặc biệt là sinh viên Y khoa là lực lượng quan trọng, góp phần hỗ trợ cho các quận, huyện trên địa bàn thành phố thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tôi hy vọng, với nhiệt huyết và tinh thần tuổi trẻ, các bạn sinh viên sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hẹn các bạn ngày trở về cùng khúc ca khải hoàn".

undefined
Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội thăm hỏi, động viên các tình nguyện viên tại buổi "xuất quân". (Ảnh: Nguyễn Mai)

Trong những ngày tới, Thành đoàn Hà Nội sẽ tiếp tục huy động 600 sinh viên tình nguyện chuyên ngành y, dược tham gia hỗ trợ các quận trong công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Theo đó: 500 sinh viên trường Đại học Y Hà Nội tham gia hỗ trợ các quận Ba Đình, quận Thanh Xuân, quận Đống Đa, quận Hoàn Kiếm; 50 sinh viên trường Đại học Phenikaa hỗ trợ quận Hà Đông, 50 sinh viên trường Đại học Y tế công cộng hỗ trợ quận Bắc Từ Liêm. Cùng với đó là 2.500 tình nguyện viên cấp Thành phố tham gia hỗ trợ nhập liệu máy tính theo sự điều phối của Thành đoàn Hà Nội.

Luôn đồng hành với các tình nguyện viên, Thành đoàn Hà Nội cùng các đơn vị tài trợ đã gửi tặng nhiều phần quà ý nghĩa hỗ trợ các bạn trong công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe bản thân, gồm các nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn.

undefined
Sinh viên trường Đại học Y Hà Nội đã có mặt tại huyện Thanh Oai, sẵn sàng tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng và lấy mẫu xét nghiệm. (Ảnh: Bình Minh)

Cùng với các "đoàn quân" tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt cao điểm này, Thành đoàn Hà Nội cũng đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền về xét nghiệm sàng lọc và lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực hiện tiêm chủng sớm theo tinh thần "vắc xin tốt nhất là loại vắc xin được tiêm sớm nhất".

Đại diện Ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội cho biết, trong những ngày tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội với nhiều sản phẩm truyền thông như các infographic (đồ họa thông tin qua hình ảnh), poster tuyên truyền, khung ảnh đại diện, ảnh bìa facebook, các thử thách, trào lưu cổ vũ phòng dịch,… Mỗi sản phẩm truyền thông được đăng tải hiện đang thu hút sự quan tâm lớn của người trẻ Thủ đô. Thống kê trung bình, mỗi sản phẩm tiếp cận 5.000 đến 10.000 người dùng mạng xã hội, góp phần "phủ xanh" mạng xã hội, lan rộng trong các cấp bộ Đoàn, được người trẻ hào hứng lưu về, chia sẻ cho bạn bè và đăng tải trên tài khoản cá nhân, để từ đó mỗi người trẻ Thủ đô trở thành một "tuyên truyền viên tích cực.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này