Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu:

Ngoại trừ tuyển Anh bị cầm chân, các "ông lớn" khác đều giành trọn 3 điểm

11:43 | 09/09/2021
(LĐTĐ) Dù có bàn thắng dẫn trước nhưng đội tuyển Anh vẫn không thể giành trọn ven 3 điểm trên sân Ba Lan, trong khi đó các "ông lớn" khác của châu Âu như Đức, Tây Ba Nha, Italia, Bỉ... đều có được những chiến thắng thuyết phục.
Pháp 2-0 Phần Lan: Griezmann rực sáng, 'Gà trống' xây chắc ngôi đầu Anh - Andorra: Thử nghiệm đội hình

Hành quân đến Ba Lan, tuyển Anh tràn đầy tự tin với 5 trận toàn thắng ở bảng I vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Nếu đánh bại Ba Lan ở trận này, tuyển Anh coi như nắm chắc một tấm vé đến Qatar vào mùa Đông năm sau. Chính vì vậy, huấn luyện viên Gareth Southgate tung ra đội hình được xem là mạnh nhất của ông, với Jack Grealish và Sterling hỗ trợ cho Harry Kane trên hàng công.

Harry Kane ghi bàn từ cú sút xa. (Ảnh:Reuters).
Siêu phẩm của Harry Kane cũng không thể giúp tuyển Anh có trọn vẹn 3 điểm. (Ảnh:Reuters)

Với đội hình chất lượng hơn, tuyển Anh là đội kiểm soát thế trận nhưng các học trò huấn luyện viên Gareth Southgate chơi bế tắc và gặp nhiều khó khăn trước lối đá phòng ngự phản công của Ba Lan, nhất là trong 45 phút đầu.

Phải đến hiệp 2, khi tuyển Anh gia tăng sức ép họ mới có được bàn thắng. Phút 72, từ khoảng cách khoảng 30m, tiền đạo của Tottenham tung ra cú sút mu lai má, đưa bóng bay liệng làm thủ môn Wojciech Szczęsny không kịp cản phá mở tỷ số cho đội nhà.

Tưởng như 3 điểm đã nằm trong tay tuyển Anh thì đúng vào phút bù giờ thứ 2, ngôi sao sáng nhất của Ba Lan đã tỏa sáng. Lewandowski trong một tình huống dạt cánh đã đóng vai trò kiến tạo để Szymański đánh đầu tung lưới đội tuyển Anh, gỡ lại 1 điểm quý giá cho Ba Lan. Với kết quả đội tuyển Anh có 16 điểm sau 6 trận, chưa thể bứt phá trong cuộc đua giành vé chính thức của bảng I đến Qatar. Trong khi đó, Ba Lan có 11 điểm, tạm xếp thứ 3.

Ngoại trừ đội tuyển Anh bị cầm chân, các ông lớn khác thi đấu tại lượt trận diễn ra rạng sáng nay đều có trọn vẹn 3 điểm. Ở bảng J, Đức đã có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Iceland. Thắng lợi thứ 3 liên tiếp dưới triều đại Hansi Flick giúp Die Mannschaft xây chắc ngôi đầu bảng.

Cũng có một cơn mưa bàn thắng là trận đấu giữa Italia và Lithuania tại bảng C, đội chủ nhà Italia đã nã tới 5 bàn vào lưới của đối thủ tí hon. Nhà đương kim vô địch châu Âu đã kết thúc chuỗi 4 trận toàn hòa trong 90 phút thi đấu chính thức đồng thời tiếp tục dẫn đầu bảng C với 14 điểm.

Trong khi đó với đội hình chất lượng hơn hẳn đối phương, Tây Ban Nha không mấy khó khăn kiểm soát trận đấu trong cuộc đọ sức với Kosovo tại bảng B. Tuy nhiên, phải chờ tới phút 32, đội tuyển "xứ sở bò tót" mới được ăn mừng bàn mở tỷ số sau khoảnh khắc lóe sáng của cầu thủ thuộc biên chế West Ham, Pablo Fornals.

Đến Phút 88, một ngôi sao khác đang chơi ở Ngoại hạng Anh trong màu áo Man City, Ferran Torres lập công ấn định chiến thắng 2-0 cho Tây Ban Nha. Với kết quả này, thầy trò Luis Enrique củng cố ngôi đầu bảng B với 13 điểm/6 trận nhưng đã đá nhiều hơn đội xếp sau Thụy Điển (9 điểm) 2 trận. Tại bảng E, dù chỉ tung ra sân đội hình dự bị ở trận gặp Belarus, nhưng tuyển Bỉ vẫn dễ dàng có được chiến thắng 1-0 để tiếp tục dẫn đầu bảng E vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Quốc Đại (t/h)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này