Ba Vì: Nghiêm túc trong việc kiểm soát giấy đi đường

19:05 | 08/09/2021
(LĐTĐ) Ngày 8/9, Đoàn kiểm tra số 14 của Thành ủy Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Ba Vì.
Kiểm soát Giấy đi đường: Cần làm nghiêm từ các phường, xã Ba Vì: “Túi An sinh Công đoàn” tiếp tục đến với người lao động có hoàn cảnh khó khăn Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì

Cùng đi kiểm tra có đồng chí Dương Cao Thanh, Bí thư Huyện ủy Ba Vì; Nguyễn Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Ba Vì. Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã đến một số chốt kiểm soát dịch trên địa bàn là xã Vật Lại, Đồng Thái và xã đảo Minh Châu.

Tại xã Vật Lại, qua kiểm tra tại chốt kiểm soát dịch, các đồng chí thành viên trong Đoàn kiểm tra đánh giá cao nỗ lực phòng, chống dịch của lực lượng trực chốt. Dù lưu lượng người qua chốt ở nhiều địa bàn như xã Vật Lại, Tòng Bạt, Thuần Mỹ, Phú Sơn, Sơn Đà khá đông nhưng lực lượng trực nơi đây đã kiểm soát tốt giấy đi đường và công tác khai báo y tế của người dân.

Ba Vì: Nghiêm túc trong việc kiểm soát giấy đi đường
Đoàn công tác kiểm tra và tặng quà tại xã Minh Châu. (Ảnh: Hồng Đạt)

Đối với xã Đồng Thái, Đoàn kiểm tra đã đến trực tiếp chốt kiểm soát tại đường tỉnh lộ 411C. Điểm chốt này đóng vai trò quan trọng giúp người và phương tiện lưu thông từ xã Đồng Thái đến nhiều xã khác là Cổ Đô, Phú Đông, Vạn Thắng, Tản Hồng, Phú Cường... và ngược lại.

Trong suốt những ngày qua, lực lượng trực chốt tại điểm này đã chia thành 4 ca trực/ngày, đảm bảo 6h/1 ca trực nhằm kiểm tra, kiểm soát toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua; tuyên truyền khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Toàn bộ người ra vào điểm chốt đều được kiểm tra, đo thân nhiệt, ghi chép họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

Qua thực tế, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận sự cố gắng của lực lượng trực chốt, đồng thời đề nghị cán bộ trực cần tiếp tục nghiêm túc trong việc kiểm soát giấy đi đường, nhất là xử lý nghiêm các trường hợp không đủ điều kiện qua chốt theo quy định.

Đoàn kiểm tra cũng đến thăm gia đình ông Phùng Văn Oai xã Đồng Thái, đây là cơ sở chuyên thu mua, kinh doanh mặt hàng gạo. Chủ cơ sở kinh doanh cho biết luôn cố gắng đáp ứng tối đa nhu cầu gạo của nhân dân trong huyện và các địa bàn tỉnh khác. Trước diễn biến dịch phức tạp, Đoàn kiểm tra của thành phố và huyện đề nghị cơ sở sản xuất, kinh doanh gạo tiếp tục nỗ lực để cung ứng đủ gạo trong thời gian tới, nhất là khi các khu vực dịch trong và ngoài thành phố cần đáp ứng.

Đến xã đảo Minh Châu, Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự chung sức của nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân đã giúp xã đảo phòng chống dịch tốt cũng như giải cứu tốt các nông sản của địa phương.

Đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Hiệp, hộ chăn nuôi bò sữa của xã đảo với quy mô chăn nuôi là 22 con bò sữa, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt đã biểu dương việc nỗ lực, tận dụng lợi thế đất đai để vươn lên làm giàu của gia đình anh.

Về công tác chống dịch tại xã Minh Châu, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt đề nghị huyện và xã tiếp tục đảm bảo phòng, chống dịch, đồng thời làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị, đề xuất với thành phố Hà Nội để giải quyết một số khó khăn về đường xá và vệ sinh môi trường cho nhân dân xã đảo.

Hồng Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này