LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh hỗ trợ cán bộ y tế vào chống dịch tại các tỉnh, thành phía Nam

11:08 | 03/09/2021
(LĐTĐ) Thực hiện lời kêu gọi chung tay phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, ngành Y tế Thanh Hóa và Hà Tĩnh đã cử nhiều bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên vào hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch Covid-19. Để động viên kịp thời, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thanh Hóa, Hà Tĩnh đã trao quà cho những cán bô y tế tăng cường vào miền Nam làm nhiệm vụ.
Hai thành phố lớn nhất Bắc miền Trung tăng cường giãn cách xã hội trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 Thanh Hóa: Thêm 1 Chủ tịch xã bị tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm trách nhiệm trong chống dịch Thanh Hóa: Lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ

Tại Thanh Hóa, để động viên kịp thời những người tham gia công tác phòng, chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai tiếp tục cống hiến đóng góp để khống chế dịch bệnh Covid-19 đang trong giai đoạn cam go nhất, ông Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch LĐLĐ thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ 300 triệu đồng cho 285 cán bộ, nhân viên y tế. Đồng thời, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cũng chia sẻ những khó khăn của cán bộ, nhân viên y tế. Nhất là lao động nữ khi phải xa gia đình, xa người thân thực hiện nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân dương tính.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh hỗ trợ cán bộ y tế vào chống dịch tại các tỉnh, thành phía Nam
Ông Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trao biểu trưng hỗ trợ 300 triệu đồng cho cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid-19

285 cán bộ, nhân viên y tế thuộc các cơ sở y tế công lập và tư nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tình nguyện xung phong lên tuyến đầu chống dịch, đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 7 đoàn cán bộ, nhân viên y tế vào các tỉnh, thành phố phía Nam để chống dịch.

Tại Hà Tĩnh, vừa qua, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh cũng động viên, tặng quà cho 32 y, bác sĩ (31 người là đoàn viên thuộc Công đoàn ngành Y tế) vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ chống dịch Covid-19. Mỗi suất 1 triệu đồng.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh, ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh mong muốn các cán bộ y tế phát huy khả năng chuyên môn của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ theo sự phân công của các tổ chức. Xem đây là cơ hội để rèn luyện học hỏi, bổ sung kiến thức qua thực tế, đúc rút kinh nghiệm để vận dụng có hiệu quả công tác phòng, chống dịch sau khi trở về địa phương.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh hỗ trợ cán bộ y tế vào chống dịch tại các tỉnh, thành phía Nam
Ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tặng quà, động viên các y, bác sĩ

Trước đó, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã cử 31 cán bộ, nhân viên y tế đã vào hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương từ ngày 26/7/2021.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh hỗ trợ cán bộ y tế vào chống dịch tại các tỉnh, thành phía Nam
Cán bộ, nhân viên y tế Nghệ An lên đường vào miền Nam làm nhiệm vụ chống dịch

Được biết, cuối tháng 8 vừa qua, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã trao số tiền hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho 201 cán bộ, nhân viên y tế Nghệ An tham gia phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh, thành phố phía Nam. Mỗi người 1 triệu đồng, ứng với tổng số tiền hỗ trợ 201 triệu đồng.

Cao Sơn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này