Chuyện về ông Bí thư Chi bộ được dân quý, Đảng tin

20:41 | 02/09/2021
(LĐTĐ) Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Muốn dân tin, dân yêu trước hết phải gần dân, sát dân, hiểu dân, thương dân và lo cho dân”, trong 13 năm giữ cương vị là Bí thư Chi bộ 2, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, ông Trần Quang Khải (68 tuổi) luôn cống hiến hết mình cho công tác phát triển Đảng, hăng hái tham gia các phong trào thi đua. Bên cạnh đó, ông còn có đóng góp tích cực vào cuộc chiến chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân tại địa phương.
Kỳ 2: Giữ vững “pháo đài” tại mỗi xã, phường Kỳ 1: Kịp thời, linh hoạt hơn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

“Lội nước đi trước”, cùng dân chống dịch

Những ngày này, khi đi qua khu vực Tổ dân phố Số 2, phường Trung Văn, chúng ta dễ dàng nhận thấy hình ảnh đường sá sạch sẽ, ít người qua lại. Khắp dọc các tuyến đường, các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu đều đóng cửa im ỉm, người dân trên địa bàn nghiêm túc chấp hành “5K” (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế) của Bộ Y tế và chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết. Kết quả ấy có được là nhờ Bí thư Chi bộ 2 – Trần Quang Khải đã tích cực gương mẫu đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch của địa phương.

Được biết, từ khi dịch bùng phát, thông qua hệ thống zalo, bảng tin, loa truyền thanh ông Khải liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh cùng các chỉ đạo cụ thể từ UBND quận Nam Từ Liêm và phường Trung Văn đến nhân dân.

Chuyện về ông Bí thư Chi bộ được dân quý, Đảng tin
Ông Trần Quang Khải (áo trắng) cùng đảng viên trẻ tích cực tham gia trực chốt phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, với vai trò là Bí thư chi bộ 2, thành viên tổ Covid cộng đồng phường Trung Văn, ông Khải cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng phường đi tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch, quyết tâm không để dịch lây lan trong cộng đồng. Đối với các trường hợp cố tình chống đối, ông sẽ tiến hành báo cáo lại với UBND phường để có những biện pháp xử phạt mạnh tay, cứng rắn.

Không chỉ tuyên truyền về phòng, chống dịch, ông Khải còn làm tốt công tác dân vận, vận động người dân tham gia cứu trợ. Theo đó, riêng Tổ dân phố số 2 đã kêu gọi được các mạnh thường quân đóng góp 386 suất quà để tặng cho các đối tượng gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 như người lao động nghèo, sinh viên bị mắc kẹt tại Hà Nội…

Việc làm gương mẫu của ông đã tác động và lan tỏa đến toàn bộ khu dân cư. Hiện nay, cán bộ cơ sở đều cùng ông chung tay tuyên truyền các hoạt động phòng chống Covid-19. Thậm chí, người dân cũng đã ý thức hơn trong công tác phòng chống dịch.

“Từ ngày 24/7 đến nay, gần như tôi không ở nhà mấy mà thường xuyên ra đường làm nhiệm vụ. Khi thì kiểm tra các chốt kiểm soát, lúc lại tới từng nhà tuyên truyền, vận động người dân, rồi xét duyệt hồ sơ tiêm chủng vắc xin, kêu gọi mạnh thường quân… Tôi nghĩ rằng, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên càng cần phải nâng cao trách nhiệm gương mẫu, tiên phong của mình trong việc thực hiện các công tác phòng, chống dịch bệnh để mọi người cùng noi theo. Có sự đồng lòng, quyết tâm đó, cuộc chiến với dịch Covid-19 của chúng ta nhất định sẽ thắng lợi”, ông Khải nhận định.

Chứng kiến sự thay đổi hằng ngày về ý thức phòng chống, dịch của nhân dân trên địa bàn, chị Nguyễn Thị Thúy - một người dân sống tại chợ Phùng Khoang cho biết: Những ngày đầu thực hiện Chỉ thị 17, do tâm lý chủ quan nên nhiều người vẫn vô tư tụ tập nói chuyện phiếm, không đeo khẩu trang, ra đường không có lý do chính đáng.... Thế nhưng, nhờ ông Khải “Bí thư” kiên trì tuyên truyền giải thích và sự kiểm soát chặt chẽ của phường Trung Văn, đến nay, tình trạng trên đã giảm đi đáng kể. “Người dân Khu dân cư số 2 chúng tôi rất biết ơn sự nhiệt huyết, tận tâm của đồng chí Bí thư”, chị Thúy chia sẻ.

Tận tâm với công việc chung

Bên cạnh việc tiên phong đi đầu trong công tác phòng, chống dịch, ông Khải còn là một người hết sức tâm huyết đối với công việc chung của khu dân cư cũng như của phường. Theo tìm hiểu, với những cống hiến của mình, năm 2008, ông Khải được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ 2. Xác định sự đoàn kết sẽ là sợi dây xuyên suốt tạo nên sức mạnh cho khu dân cư, ngay sau khi nhận nhiệm vụ ông đã bắt tay vào việc tìm hiểu tình hình, đặc điểm của tổ dân phố cư nơi mình sinh sống để tìm cách kết nối, thắt chặt tình đoàn kết giữa chi bộ với nhân dân.

Chuyện về ông Bí thư Chi bộ được dân quý, Đảng tin
Ông Trần Quang Khải (ngoài cùng bên phải) trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và sinh viên mắc kẹt trên địa bàn.

Cụ thể, mỗi khi có gia đình nào trong tổ dân phố có chuyện hiếu, chuyện hỷ, ông Khải đều cùng một số đảng viên trong chi bộ và người dân đến tận nơi thăm hỏi, giúp đỡ; nếu người dân có việc ở quê nhà, cần sự giúp đỡ của Tổ dân phố, mọi người cũng sẵn sàng thuê xe đưa về... Ông cũng sẵn sàng bỏ thời gian tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng người dân để tìm cách tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Đồng thời là người hô hào và đi đầu trong các phong trào của địa phương, là tấm gương sáng cho mọi người noi theo…

Kết quả, trong suốt 13 năm ông đảm nhiệm vị trí Bí thư chi bộ, ông Khải đã lãnh đạo Tổ dân phố Số 2 trở thành đơn vị có thành tích tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị mà địa phương cũng như thành phố giao cho. Năm 2020, Tổ dân phố Số 2 đã huy động được hơn 10 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 và hoàn thành các loại quỹ như: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ An sinh xã hội… với số tiền hơn 18 triệu đồng.

Một đóng góp nữa của ông Trần Quang Khải không thể không kể đến đó là thường xuyên sâu sát, nắm rõ tình hình của các nhân tố trẻ, có triển vọng tại địa phương; động viên các quần chúng cố gắng tu dưỡng dưỡng đạo đức, tích cực tham gia công tác thanh niên, dân quân tự vệ… để được bồi dưỡng, kết nạp đảng. Kết quả, từ năm 2010 đến nay Chi bộ 2 đã kết nạp được 3 đảng viên trẻ. Hiện nay, những đảng viên trẻ mà Chi bộ 2 kết nạp được cũng đang tình nguyện tham gia trực chốt tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn và có nhiều đòng góp vào công tác phòng, chống dịch của địa phương…

Nhận xét về ông Trần Quang Khải,Bí thư Đảng ủy phường Trung Văn Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Đồng chí Đồng khải trong nhiều năm qua luôn là người cán bộ gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công tác. Ngoài là một Bí thư Chi bộ tận tâm, luôn nặng lòng với công tác xây dựng Đảng, đồng chí còn đóng góp đặc biệt quan trọng trong “cuộc chiến” chống dịch tại địa phương. Mong đồng chí luôn giữ được tinh thần nhiệt huyết để đồng hành cùng cấp ủy Đảng, chính quyền đưa các phong trào của địa phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này