Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân đã có Bí thư mới

13:55 | 02/09/2021
(LĐTĐ) Sáng 2/9, tại trụ sở Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Trung, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân đã tổ chức công bố Quyết định điều động, chỉ định cán bộ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân Trung đối với ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận.
Hà Nội: Di dời người dân khỏi "ổ dịch" ở phường Thanh Xuân Trung Ngày 1/9: Hà Nội ghi nhận 59 ca Covid-19, riêng ổ dịch Thanh Xuân Trung 34 ca Ngày 31/8, Hà Nội thêm 74 ca Covid-19, riêng ổ dịch Thanh Xuân Trung 37 ca

Theo Quyết định này, ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân, được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Thanh Xuân Trung, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân Trung, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân đã có Bí thư mới
Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân được điều động giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân Trung, nhiệm kỳ 2020-2025 vào sáng ngày 2/9

Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân đã trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ đối với cá nhân ông Nguyễn Xuân Hải và Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thanh Xuân Trung, với mong muốn ông Nguyễn Xuân Hải sẽ bắt tay ngay vào công việc, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thanh Xuân Trung chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của phường, nhất là quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn phường.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thanh Xuân Trung chủ động, linh hoạt ứng phó với dịch bệnh, thực hiện tốt phương án tiếp tục đưa công dân trong khu vực phong tỏa đi cách ly tập trung tại Ký túc xá Đại học FPT Hòa Lạc đảm bảo an toàn, đúng quy định và sớm khống chế ổ dịch tại ngõ 328-330 Nguyễn Trãi.

Như đã thông tin, ngày 31/8 vừa qua, sau khi kiểm tra thực tế và có cuộc họp trực tuyến với Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội tại điểm cầu của phường Thanh Xuân Trung, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, ghi nhận kết quả chung trong công tác chống dịch của Thành phố, trong đó có quận Thanh Xuân. Tuy nhiên, tại buổi họp trực tuyến, Thủ tướng cũng đã phê bình Quận ủy Thanh Xuân vì chậm kiện toàn công tác nhân sự với chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân Trung. Đồng thời Thủ tướng yêu cầu, quận Thanh Xuân cần phải kiện toàn ngay vị trí khuyết này để đảm bảo công tác chỉ đạo phòng, chống dịch trên địa bàn đang diễn biến phức tạp.

Phường Thanh Xuân Trung hiện đang là ổ dịch nóng nhất Thủ đô. Từ ngày 23/8 đến nay, ổ dịch này phát hiện 382 ca. Để giãn dân nhằm ngăn lây lan dịch Covid-19, quận Thanh Xuân lên phương án di chuyển gần 1.200 người đến ở Ký túc xá Đại học FPT Hòa Lạc. 19h ngày 1/9, lực lượng chức năng bắt đầu di dời người dân khỏi khu vực phong tỏa. Cùng với việc giãn dân, quận Thanh Xuân cũng sẽ duy trì kiểm soát chặt chẽ các chốt trực theo mô hình "3 lớp", lắp camera theo dõi để đảm bảo nguyên tắc "người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình".

Tuấn Minh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này