Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố các quyết định về công tác cán bộ

16:04 | 01/09/2021
(LĐTĐ) Sáng nay (1/9), đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác cán bộ.
Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 Công đoàn chi hỗ trợ bữa ăn cho người lao động thực hiện “3 tại chỗ” Thêm đối tượng được miễn đóng đoàn phí công đoàn

Giao Quyền Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang đã trao quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về giao Quyền Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn đối với đồng chí Đỗ Hồng Vân - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố các quyết định về công tác cán bộ
Đồng chí Nguyễn Đình Khang trao quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về giao Quyền Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn đối với đồng chí Đỗ Hồng Vân - Phó Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang chúc mừng và đánh giá đồng chí Đỗ Hồng Vân có thời gian công tác từ cơ sở, trải qua nhiều cương vị và được giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang. Từ năm 2016, đồng chí Đỗ Hồng Vân được điều động về công tác tại Tổng Liên đoàn và được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn.

Với kinh nghiệm và sự phấn đấu, đồng chí Nguyễn Hồng Vân đã được Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận, tin tưởng giao Quyền Trưởng Ban Nữ công kể từ ngày 1/9/2021 đến khi kiện toàn chức danh Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn.

Bổ nhiệm Quyền Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

Theo Quyết định số 3152/QĐ-TLĐ ngày 31/8/2021, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định tiếp nhận đồng chí Nguyễn Anh Thơ - Phó Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến nhận công tác tại Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động để bổ nhiệm Phó Viện trưởng và giao Quyền Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ 1/9/2021.

Trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Anh Thơ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá đồng chí Nguyễn Anh Thơ là cán bộ được đào tạo cơ bản, có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động quản lý Nhà nước về lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố các quyết định về công tác cán bộ
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao Quyết định tiếp nhận và giao Quyền Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động cho đồng chí Nguyễn Anh Thơ.

Thời gian công tác tại Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng chí Nguyễn Anh Thơ được đánh giá là cán bộ có tâm huyết, nghiệp vụ tốt, trách nhiệm với công việc, có khả năng lãnh đạo, quản lý, điều hành; có tư duy nghiên cứu, chủ động tham mưu, đề xuất và trực tiếp tham gia xây dựng các cơ chế chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động...

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam mong muốn lãnh đạo Viện khai thác được hết tiềm năng để có thể đóng góp, kiến nghị với Nhà nước những chính sách để đảm bảo những điều kiện thực sự an toàn trong sản xuất cho công nhân lao động.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng Nguyễn Anh Thơ cảm ơn sự tin tưởng của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Đồng thời hứa sẽ phát huy sự đoàn kết cùng bề dày truyền thống 50 năm của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động để cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ Viện, xây dựng nên một tổ chức khoa học đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả, nhằm đóng góp cho quá trình nghiên cứu, xây dựng chính sách, và ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nói chung và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Cũng trong sáng 1/9, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn đã trao 2 Quyết định về nghỉ việc hưởng chế độ đối với cán bộ.

Theo đó, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định về việc kéo dài thời gian công tác khi đủ tuổi nghỉ hưu đối với đồng chí Đỗ Trần Hải - Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động; thời gian kéo dài không quá 7 năm kể từ 1/9/2021; Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam, từ ngày 1/9/2021.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này