LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Khai trương “Siêu thị 0 đồng” hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

18:31 | 31/08/2021
(LĐTĐ) Ngày 31/8/2021, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã tổ chức khai trương “Siêu thị 0 đồng” tại Nhà văn hóa số 3 trên địa bàn phường Thanh Lương. Đây là hoạt động thiết thực nhằm kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động đang thuê trọ trên địa bàn phường Thanh Lương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Tiếp nối hành trình chia sẻ yêu thương với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 “Xe buýt Siêu thị 0 đồng” vận chuyển 800 suất quà đến đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng Trợ cấp 142 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Khai trương “Siêu thị 0 đồng” hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hai Bà Trưng trao hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Do diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và quận Hai Bà Trưng nói riêng trong thời gian vừa qua, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Công đoàn phường Thanh Lương mở thêm “Siêu thị 0 đồng” thứ 2 sau siêu thị “0 đồng” tại trụ sở cơ quan LĐLĐ Quận để có thể hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Gian hàng “Siêu thị 0 đồng” lần này với các mặt hàng đa dạng như: Gạo, dầu ăn, trứng gà, mỳ, miến, cá khô, rau, củ, quả, hoa quả, bột ngọt, nước mắm,... được LĐLĐ quận Hai Bà Trưng và Công đoàn phường Thanh Lương lựa chọn từ các đơn vị cung ứng ngay trên địa bàn phường. Do đó, nguồn hàng được chủ động và giao đến tay người lao động trong thời gian sớm nhất.

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Khai trương “Siêu thị 0 đồng” hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng trao hỗ trợ cho Công đoàn phường Thanh Lương.

Tại buổi khai trương, lãnh đạo LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã trao hỗ trợ 5 “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động đang thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, bánh quy, bột canh,… Đồng thời, Công đoàn phường Thanh Lương hỗ trợ cho mỗi người một túi quà gồm trứng, rau xanh và một thùng mỳ tôm. Các phần quà còn lại trong danh sách đề nghị LĐLĐ quận Hai Bà Trưng hỗ trợ “Túi An sinh Công đoàn” sẽ thông qua Công đoàn Phường để chuyển đến tận tay 176 đoàn viên, người lao động hiện đang thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng Covid-19.

Đại diện người lao động thuê trọ nhận “Túi An sinh Công đoàn” của LĐLĐ quận Hai Bà Trưng, anh Nguyễn Văn Luyện cho biết: “Tôi là người lao động thuộc doanh nghiệp đóng trụ sở trên địa bàn phường. Tôi và gia đình hiện đang thuê trọ trên địa bàn phường Thanh Lương để tiện cho công việc hàng ngày. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Công ty bị sụt giảm doanh thu nghiêm trọng dẫn đến đời sống của người lao động gặp khó khăn. Với sự quan tâm, động viên của LĐLĐ Quận sẽ giúp tôi có thêm động lực vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch bệnh phức tạp này”.

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Khai trương “Siêu thị 0 đồng” hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã và đang triển khai rất nhiều hoạt động để kịp thời hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn trên địa bàn Quận.

Cũng trong ngày 31/8, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng phối hợp với Công đoàn phường Thanh Nhàn tổ chức trao hỗ trợ 110 “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động đang thuê trọ trên địa bàn Phường. Đồng thời, trao kinh phí hỗ trợ cho 1 đồng chí là đoàn viên công đoàn cơ quan UBND phường Thanh Nhàn là F1 đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Khu cách ly Pháp Vân, Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai với số tiền là 1.500.000 đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng chia sẻ: “Thấu hiểu, chia sẻ với các đơn vị, doanh nghiệp và đoàn viên, người lao động trên địa bàn Quận. Đồng thời, bám sát chủ trương, chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội và Quận ủy Hai Bà Trưng, trong thời gian qua LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã và đang triển khai rất nhiều hoạt động để kịp thời hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn trên địa bàn Quận. Qua đó, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn luôn đồng hành cùng người lao động để “không có ai bị bỏ lại phía sau”.

Hoàng Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này