Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội:

Báo Lao động Thủ đô đã góp phần đảm bảo quyền lợi người lao động ngành Thủy lợi

16:22 | 26/08/2021
(LĐTĐ) Sau loạt bài phản ánh tình trạng nợ lương người lao động của một số đơn vị ngành Thủy lợi thành phố Hà Nội của Lao động Thủ đô, từ ngày 6/8, hàng nghìn lao động ngành Thủy lợi đã bắt đầu được nhận lương. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Hoản - Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho hay sự vào cuộc kịp thời, phản ánh trung thực, khách quan của báo Lao động Thủ đô góp phần đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.
Công nhân các công ty Thủy lợi của Thành phố bắt đầu được nhận lương Hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi người lao động tại các công ty thủy lợi trên địa bàn Thành phố Lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị công ích Thủy lợi Sớm "hóa giải" quy định đặt hàng để người lao động tại các công ty thủy lợi có lương! Cần có những giải pháp trước mắt và lâu dài để “cứu” doanh nghiệp! Cần sớm tháo gỡ những bất cập đối với doanh nghiệp ngành Thủy lợi
Báo Lao động Thủ đô đã góp phần đảm bảo quyền lợi người lao động ngành Thủy lợi
Ngày 6/8, công nhân lao động Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi sông Đáy đã bắt đầu được nhận lương.

Trước đó, như phản ánh của Lao động Thủ đô, từ đầu năm đến nay, công nhân ngành Thủy lợi đã nỗ lực lao động sản xuất để đảm bảo việc tưới tiêu của bà con nông dân thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, đến đầu tháng 8/2021 người lao động 4 doanh nghiệp (Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi sông Nhuệ, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển sông Đáy và Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích) bị nợ lương, nhiều gia đình công nhân gặp khó khăn, đặc biệt vào thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Báo Lao động Thủ đô đã có loạt bài phản ánh về đời sống lao động của công nhân ngành Thủy lợi, góp phần giúp đỡ lên tiếng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Từ ngày 6/8, các công ty bắt đầu trả lương cho người lao động…

Trao đổi với phóng viên sáng 26/8, ông Nguyễn Xuân Hoản - Chủ tịch Công đoành ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, cho biết: Sau khi được ký hợp đồng đặt hàng, mỗi công ty đã ứng 50 tỷ đồng để chi trả các khoản cho người lao động. Trong thời gian tiếp theo, các công ty sẽ tiếp tục làm thủ tục để thanh toán nốt vụ Xuân 2021. Căn cứ vào hợp đồng và từng đơn vị, doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục ưu tiên chi trả những chi phí phù hợp. Tuy nhiên, vấn đề an sinh và việc làm hiện nay là ưu tiên hàng đầu…

Về vai trò của báo chí nói chung, cũng như báo Lao động Thủ đô nói riêng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, lên tiếng đồng hành cùng công nhân lao động ngành Thủy lợi thời gian qua, theo ông Hoản: Báo chí là một kênh thông tin để phản ánh những vấn đề trên mọi lĩnh vực đến các cấp lãnh đạo. Trong thời gian qua, báo Lao động Thủ đô đã kịp thời lên tiếng bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của lao động ngành Thủy lợi đồng thời liên hệ với Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở để có thông tin về đời sống cũng như những khó khăn của người lao động.

Qua đó phản ánh trung thực giúp doanh nghiệp cũng như các cấp quản lý, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động Thành phố… nắm bắt để lên tiếng đảm bảo quyền lợi người lao động. Hy vọng, trong thời gian tới, báo Lao động Thủ đô cùng với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc bảo vệ người lao động, góp phần giúp người lao động ổn định việc làm cũng như đời sống trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

H.Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này