Thanh Trì tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên, giáo viên, người lao động

19:35 | 25/08/2021
(LĐTĐ) Ngày 25/8, Công đoàn cơ sở Khối giáo dục huyện Thanh Trì cùng sự hỗ trợ của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức trao 176 suất quà cho đoàn viên, giáo viên, nhân viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Huyện Thanh Trì hỗ trợ 7.476 hộ, cá nhân trong dịch Covid-19 Thanh Trì cần thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, tăng cường tuần tra từng khu dân cư

Những giáo viên, người lao động “không lương”

Qua tìm hiểu của phóng viên, được biết trong 176 đoàn viên, giáo viên, nhân viên công tác trong ngành giáo dục tại huyện Thanh Trì, có nhiều hoàn cảnh hết sức khó khăn. Chị Nguyễn Thị Miền là nhân viên lao công làm việc tại Trường Trung học cơ sở (THCS) Ngũ Hiệp có hoàn cảnh rất đặc biệt. Chồng chị Miền bệnh nặng, phải dùng thuốc hàng ngày, cũng không có khả năng lao động. Một mình chị Miền phải bươn chải lo kinh tế trong khi đồng lương lao công rất hạn hẹp, nghỉ hè không có lương.

Thanh Trì tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên, giáo viên, người lao động
"Túi An sinh Công đoàn" và máy lọc nước tiện lợi đến với Trường THCS Ngũ Hiệp

Hay như cô Nguyễn Thị Ngần là giáo viên hợp đồng dạy môn Ngữ văn tại Trường THCS Ngọc Hồi, quê ở Hưng Yên, hiện tại cô đang thuê trọ tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm. Cô Ngần đang mang thai 4 tháng và nuôi con nhỏ 2 tuổi. Hiện cô đã hết hợp đồng và không được hưởng lương từ tháng 6/2021. Chồng cô là nhân viên văn phòng làm việc tại công ty tư nhân, thu nhập không ổn định, phải nghỉ làm việc do dịch. Hoàn cảnh của cô Ngần hiện đang hết sức khó khăn.

Cũng thuộc diện cực kỳ khó khăn, anh Nguyễn Minh Tiến, nhân viên bảo vệ tại Trường THCS Yên Mỹ đang nuôi hai con nhỏ, bản thân anh Tiến và vợ đều sức khỏe yếu, việc làm không ổn định. Hiện nay, do không có việc làm, gia đình anh Tiến không đủ thu nhập để nuôi hai con nhỏ.

Cùng hoàn cảnh, còn có cô giáo Vũ Thị Hảo - giáo viên Trường Tiểu học B Thị trấn Văn Điển còn là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ, thuê nhà ở trọ. Đến nay, do nghỉ dịch, cô gặp khó khăn khi một mình phải chăm lo cuộc sống của cả ba mẹ con trong căn nhà trọ nhỏ bé. Cũng là mẹ đơn thân như cô Vũ Thị Hảo, cô Nguyễn Kim Anh - Trường Tiểu học Thanh Liệt một mình nuôi hai con nhỏ 11 tháng tuổi và 3 tuổi. Các con cô đều còn nhỏ nên hay ốm đau, đi viện liên miên..

Thanh Trì tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên, giáo viên, người lao động
Những "Túi An sinh Công đoàn" chuẩn bị được chuyển tới đoàn viên, giáo viên, nhân viên khó khăn

Còn nhiều lắm những hoàn cảnh khó khăn của đoàn viên, giáo viên, nhân viên không thể kể hết, đặc biệt là khối mầm non. Điển hình như cô Bùi Phương Thảo - giáo viên Trường Mầm non Tả Thanh Oai B. Chồng cô bị bệnh parkinson, ở nhà không đi làm, hàng ngày phải dùng thuốc điều trị bệnh, nhà ở phải đi thuê trọ, nuôi hai con nhỏ. Rồi cô giáo Nguyễn Thị Bình - Trường Mầm non B Ngũ Hiệp, chồng mất do bệnh hiểm nghèo, một mình cô nuôi hai con nhỏ, không có nhà ở mà đang ở nhờ anh trai…

Của ít, lòng nhiều

Cùng có mặt trong chuyến đi trao quà hỗ trợ, cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Chu Văn An cho biết, xuất phát từ tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, Công đoàn Khối giáo dục huyện Thanh Trì đã bàn bạc, lên kế hoạch trợ giúp, động viên tinh thần đoàn viên, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn. 176 người được hỗ trợ tại 72 trường trên địa bàn huyện đều là những người có hoàn cảnh “thực sự khó khăn”, chủ yếu là giáo viên, nhân viên hợp đồng không có lương khi không “đứng lớp”.

Thanh Trì tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên, giáo viên, người lao động
Những phần quà kịp thời đến tay những gia đình khó khăn

“Những túi quà tuy nhỏ nhưng đó là tình cảm, sự động viên của Công đoàn Khối giáo dục huyện Thanh Trì đối với các cán bộ, giáo viên, nhân viên khó khăn trong thời điểm hiện nay. Mong rằng các đồng chí sẽ cùng chung sức với ngành giáo dục huyện cùng vượt qua những khó khăn để toàn ngành có thể sớm trở lại trạng thái dạy và học mới, chuẩn bị thật tốt cho năm học mới”, cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn chia sẻ.

Cô Nhàn cũng cho biết, ngoài những suất quà chia sẻ tình yêu thương với đồng nghiệp, các cô còn gửi nhiều phần quà là sách, vở tới các thầy cô có hoàn cảnh khó khăn để chuẩn bị cho công việc giảng dạy sau khi hết dịch.

Thanh Trì tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên, giáo viên, người lao động
Trao tay những món quà nhỏ, ý nghĩa lớn

Trực tiếp trao những suất quà cho đại diện các Công đoàn cơ sở các trường học có đoàn viên, giáo viên, nhân viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ông Bùi Văn Bình – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì đã ân cần hỏi thăm tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, giáo viên, nhân viên tại các trường, chia sẻ những khó khăn của đoàn viên, giáo viên, nhân viên, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Đồng thời, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì mong các Công đoàn cơ sở cùng quan tâm chia sẻ với đoàn viên, giáo viên, nhân viên để đoàn viên, giáo viên, nhân viên sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, bắt tay hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn khi dịch được kiểm soát.

“Đây là món quà ý nghĩa, thiết thực với các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đó không chỉ là túi quà an sinh động viên về mặt vật chất mà còn là sự động viên về mặt tinh thần đối với đoàn viên, giáo viên, nhân viên Khối giáo dục huyện - đối tượng gặp nhiều khó khăn do phải nghỉ dạy học bởi dịch bệnh kéo dài và giãn cách xã hội”, ông Bùi Văn Bình nhấn mạnh.

Thanh Trì tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên, giáo viên, người lao động
Các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã tiến hành trao hơn 1.000 túi "An sinh Công đoàn" cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã tiến hành trao hơn 1.000 túi "An sinh Công đoàn" cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì cũng trao hỗ trợ cho 8 đoàn viên là F0 với mỗi suất 3 triệu đồng tiền mặt từ nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Trao hỗ trợ 1,5 triệu đồng/1 suất cho 17 F1 cách ly y tế tập trung; hỗ trợ 500 nghìn đồng/1 suất cho 7 F1 cách ly y tế tại nhà và 9 công nhân lao động phải nghỉ việc cách ly đang cư trú trong khu phong tỏa theo qui định của cơ quan có thẩm quyền bằng kinh phí của Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này