Cương quyết xử lý xe lợi dụng “luồng xanh” để vận chuyển trái phép

08:53 | 24/08/2021
(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tại một số chốt kiểm soát dịch ở các cửa ngõ ra, vào Thủ đô xuất hiện tình trạng lái xe lợi dụng chính sách “luồng xanh” để trục lợi hoặc vi phạm để chở người, chở hàng hóa cấm, tiềm ẩn nguy cơ gây lây lan dịch bệnh.
Hai đối tượng vận chuyển trái phép rùa biển lĩnh án 18 năm tù Phạt 36 tháng tù giam đối tượng vận chuyển trái phép chi gấu

Lợi dụng “luồng xanh” kiếm lời trái phép

Để thuận tiện cho việc cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, cơ quan chức năng đã mở làn xe “luồng xanh” để các phương tiện vận chuyển thực phẩm. Tuy nhiên, lợi dụng thuận lợi này, một số lái xe đã cố tình chở người, định lưu thông qua chốt kiểm soát dịch.

Cương quyết xử lý xe lợi dụng “luồng xanh” để vận chuyển trái phép
Lực lượng chức năng kiểm soát xe “luồng xanh”. (Ảnh: minh họa)

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, mới đây lực lượng này đã phát hiện tài xế xe tải lợi dụng được cấp “luồng xanh” để chở thuê người qua chốt kiểm dịch. Cụ thể, ngày 19/8, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 11 làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 14, tại Km7+200 đường Hòa Lạc - Hòa Bình (thôn 5, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất) phát hiện xe tải biển kiểm soát 28C-020.62 có thẻ nhận diện “luồng xanh” có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra các giấy tờ liên quan đến người và phương tiện của lái xe và hai vị khách và những người này không xuất trình được giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trên xe tải chở 3 người gồm: Tài xế N.V.H (sinh năm 1977, trú ở xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh); anh N.V.Q (sinh năm 1992, trú ở xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) và chị B.T.R (sinh năm 1989, trú ở xã Phúc Trung, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình). Sau khi tách riêng từng người trên xe, Tổ công tác làm rõ anh Q và chị R khai nhận đã liên hệ với chủ xe, thuê chở từ huyện Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình) về tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, tài xế H cũng thừa nhận việc đón người từ Hòa Bình chở về Bắc Ninh, có thu tiền của anh Q, chị R.

Không chỉ chở người trái phép, nắm bắt nhu cầu tiêu dùng trong nước khi thời điểm Tết Trung thu đã đến gần, nhiều tài xế còn ngụy trang xe “luồng xanh” để vận chuyển hàng hóa trái phép. Cụ thể, sau một thời gian trinh sát, ngày 20/8, tại Chốt kiểm soát dịch bệnh số 20, tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai (thuộc địa bàn xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn), Đội 4 - Phòng Cảnh sát môi trường (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông số 15 và Đội Quản lý thị trường số 9 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra đột xuất một xe tải “luồng xanh”, phát hiện trên xe chở gần 10 tấn bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, số bánh Trung thu nhãn hiệu “Con Gấu” được đặt trong khoảng 1.000 thùng carton, mỗi thùng chứa 8 hộp bánh, tổng cộng hơn 200.000 chiếc. Trên các sản phẩm do nước ngoài sản xuất này không có nhãn phụ tiếng Việt. Quá trình làm việc, lái xe chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Lái xe “luồng xanh” khai nhận được thuê vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu Lào Cai đi thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ, tuy nhiên khi qua địa phận Hà Nội thì bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ…

Theo báo cáo của Thanh tra Sở Giao thông -Vận tải Hà Nội, tính từ ngày 24/7 đến ngày 20/8, đơn vị này đã tiến hành kiểm tra, cho phép gần 711.000 lượt phương tiện có thẻ nhận diện xe ưu tiên trên “luồng xanh” lưu thông qua các chốt trực, phát hiện 4 trường hợp vi phạm, thu hồi 31 thẻ hết hạn. Đồng thời, yêu cầu 9.952 phương tiện không đủ điều kiện quay lại nơi xuất phát do các nguyên nhân như: Giấy xét nghiệm Covid-19 hết hạn, đi không đúng tuyến đường, hành trình đã đăng ký trên “luồng xanh”, thẻ nhận diện phương tiện “luồng xanh” đã hết thời hạn.

Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó đội trưởng Đội 4 - Phòng Cảnh sát môi trường, cho biết, thủ đoạn của các đối tượng hiện nay khá tinh vi khi lợi dụng phương tiện vận tải là xe “luồng xanh” đang được ưu tiên để vận chuyển hàng hóa nhập lậu xuyên các tỉnh, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình theo dõi.

Theo Công an thành phố Hà Nội, đây là vụ việc thu giữ bánh Trung thu nhập lậu có số lượng lớn nhất từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong thời gian tới, để giữ gìn an ninh trật tự trong thời điểm dịch bệnh đang phức tạp, đặc biệt để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố dịp Tết Trung thu, Phòng Cảnh sát môi trường sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng dịch bệnh để sản xuất, kinh doanh, nhập lậu các mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Kiểm soát chặt xe “luồng xanh”

Đáng chú ý, thời gian gần đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng còn cho biết có hiện tượng “cò mồi luồng xanh”, làm dịch vụ kê khai thông tin về giấy nhận diện phương tiện tại một số địa phương. Trong khi đó, Hướng dẫn đăng ký cấp thẻ “luồng xanh” đã được niêm yết công khai trên website của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Việc cấp thẻ nhận diện cho phương tiện mã QRCode trên “luồng xanh” của Tổng cục Đường bộ Việt Nam được thực hiện hoàn toàn miễn phí, không thu tiền.

Nhằm tăng cường biện pháp quản lý, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp thẻ nhận diện phương tiện trên hệ thống “luồng xanh” vận tải hàng hóa, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có thông báo tới các tổ chức, cá nhân chủ động tìm hiểu, đăng ký cấp thẻ theo đúng hướng dẫn trên luồng xanh của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc nếu có thông tin liên quan đến các đối tượng thu tiền trái quy định trong quá trình đăng ký cấp thẻ nhận diện mã QR cho phương tiện, Sở đề nghị liên hệ trực tiếp với đường dây nóng của Sở, hoặc trình báo ngay với cơ quan Công an để phối hợp kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Trước tình hình nhiều chủ phương tiện vận tải có thẻ nhận diện “luồng xanh” đã vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 khi vận chuyển người, hàng hóa không thiết yếu, đi không đúng lộ trình, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm chủ xe, lái xe lợi dụng, vi phạm. Qua đó, bảo đảm thẻ nhận diện “luồng xanh” được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng./.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này