Nỗi buồn thầy Park!

22:04 | 22/08/2021
(LĐTĐ) Gần sát ngày bay sang Saudi Arabia (Ả Rập Xê út) để đá trận đầu tiên vào ngày 2/9 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 thì huấn luyện viên Park Hang-seo (HLV) liên tục nhận tin dữ bởi những chấn thương của học trò.
Tuyển Việt Nam đá thế nào khi không có Văn Hậu và Công Phượng? Năm Trâu - cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam

Tiền vệ tài hoa Tuấn Anh đã trở lại đội tuyển sau thời gian dưỡng thương vì pha bóng thô bạo của cầu thủ Indonesia trong trận gặp nhau giữa hai đội trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022, nhưng chưa biết đã lấy lại phong độ hay chưa? Bước vào vòng loại thứ 3, với việc vắng Hùng Dũng, Văn Hậu, Công Phượng càng tạo nên “cơn đau đầu” nhân sự đối với HLV Park Hang-seo.

Nỗi buồn thầy Park!
Cầu thủ Minh Vương bị chấn thương là một tổn thất lớn cho HLV Park Hang-seo. (Ảnh: LĐ)

Tạm quên đi tất cả, chấp nhận với hiện tại, liên tiếp 2 tuần qua, HLV Park Hang-seo và Ban huấn luyện đã miệt mài “rèn” chiến thuật để tìm những vị trí mới cho những nhân tố cũ. Mọi chuyện có vẻ êm xuôi khi tuyển bóng đá quốc gia thắng 2 trận trước đàn em “quân xanh” U22 Việt Nam.

Song niềm vui ngắn chẳng tày gang, trong 2 trận đối kháng đó, Quang Hải không thể ra sân vì lý do căng cơ. Chưa hết, thầy Park còn nhận tin “sét đánh” khi Minh Vương cầu thủ tỏa sáng giúp Việt Nam gỡ lại 2 bàn danh dự trong trận gặp UAE cũng bị dính chấn thương ít nhất phải nghỉ đấu 3 tuần. Nghĩa là không thể có mặt trong trận gặp Saudi Arabia và Australia.

Không những thế, các trung vệ cao to là Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Hồ Tấn Tài cũng bị căng cơ nhẹ. Nếu trong trận đấu cuối với U22 vào ngày 25/8 để thầy Park chốt danh sách 25-26 cầu thủ sang Saudi Arabia mà các cầu thủ tiếp tục gặp chấn thương thì sẽ không biết xoay xở thế nào.

Lứa cầu thủ tuyển quốc gia Việt Nam ví như “tre đang già”, nhưng chưa thấy “măng mọc” ở lứa tiếp theo, phương án nhân sự càng thêm khó cho thầy Park! Những tiền đạo tân binh như Tuấn Hải, Tuấn Tài đã được gọi tập trung, song vẫn chưa thể thay thế đàn anh Công Phượng. Còn hàng tiền vệ và hậu vệ thì hình như vắng bóng thế hệ “măng”.

Ngày thi đấu vòng loại đang đến gần, hy vọng ngoài sự vắng mặt đáng tiếc của Công Phượng và sự vắng mặt bất khả kháng do chấn thương của Văn Hậu, Hùng Dũng, Minh Vương, hy vọng mọi thứ sẽ không chống lại thầy Park!

H.L

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này