Arsenal - Chelsea: Thêm một lần vấp ngã

11:08 | 22/08/2021
(LĐTĐ) Dù được chơi trên sân nhà trong cuộc đọ sức với Chelsea tối nay nhưng Arsenal vẫn bị đánh giá thấp hơn đối thủ khá nhiều, thầy trò Mikel Arteta đứng trước nguy cơ nhận thất bại thứ hai liên tiếp là rất cao.
Odegaard chính thức tái hợp Arsenal Lukaku chính thức tái hợp với Chelsea

Trong trận mở màn Ngoại hạng Anh 2021/22 trên sân của tân binh Brentford, huấn luyện viên Mikel Arteta đã điền tên tân binh 50 triệu bảng Ben White vào danh sách xuất phát. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh không thể hiện được gì nhiều, dẫn đến việc đội khách phải nhận 2 bàn thua. Hàng công tệ hại khiến Arsenal không thể ghi bàn, qua đó đành chấp nhận thất bại 0-2.

Arsenal - Chelsea: Thêm một lần vấp ngã
Arsenal (đỏ trắng) và Chelsea hiện tại ở vào hai thái cực hoàn toàn khác nhau. (Ảnh: IT)

Ngay sau trận thua đó, Arsenal đã tiếp tục ném hơn 50 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng và lập tức có được 2 tân binh là Martin Odegaard và Aaron Ramsdale. Tính cả 3 thương vụ trước đó (Tavares, Lokonga, White), Pháo thủ đã chi 130 triệu bảng để tăng cường lực lượng, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh trong hè này.

Thế nhưng, trên thực tế dù bỏ ra số tiền không hề nhỏ nhưng đội hình của Arsenal vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao. Trong 5 tân binh mà Arteta chiêu mộ trong hè này, có tới 3 cầu thủ khả năng chỉ thuộc biên chế dự bị (Tavares, Lokonga, Ramsdale). Còn với Odegaard, tiền vệ này sẽ phải thể hiện nhiều hơn để có suất đá chính trong đội hình của Arteta. Vậy là với 130 triệu bảng, Arsenal mới chỉ mua 1 cầu thủ chắc suất đá chính là Ben White.

Trong khi các tân binh chưa kịp hòa nhập, thì các trụ cột trên hàng công Arsenal gồm Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette và Willian phải tự cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trước thềm mùa giải mới. Chưa hết, Thomas Partey, Eddie Nketiah và Gabriel Magalhaes cũng sẽ vắng mặt vì chấn thương. Điều này khiến đội chủ sân Emirates tiếp tục ra sân với đội hình chắp vá khi tiếp đón Chelsea tối nay.

Quá nhiều những vấn đề đang bao quanh Arsenal trước trận derby London với Chelsea. Arteta cần 1 kết quả tốt để vực dậy tinh thần sau thất bại hổ thẹn ở vòng mở màn. Tuy nhiên, có vẻ đây là mục tiêu quá khó với đội chủ nhà.

Chelsea thì ngược lại. Thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn duy trì được nhịp điệu chiến thắng mà họ tạo ra từ nửa sau mùa giải trước. Họ mở đầu mùa bóng mới bằng chức vô địch Siêu cúp châu Âu sau khi vượt qua Villarreal.

Ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh, Chelsea cũng nghiền nát Crystal Palace 3-0 dù chưa tung ra đội hình mạnh nhất. Trong tay Tuchel là lực lượng cực kỳ đồng đều trên mọi vị trí với rất nhiều lựa chọn nhân sự khác nhau. Điều này khiến rất khó để có thể bắt bài cách chơi của The Blues.

Hẳn ai cũng biết vấn đề của Chelsea ở mùa giải trước là tận dụng cơ hội. Tuy nhiên với Lukaku, Chelsea có thể giải quyết tốt vấn đề này, hay ít nhất là tạo ra khoảng trống cho các mũi công khác của Tuchel. Đây được coi là miếng ghép hoàn hảo cho công thức vốn rất thành công của Tuchel ở mùa giải trước.

Chân sút người Bỉ sẽ đá chính đêm nay. Nên nhớ, mùa trước, Lukaku đã ghi 24 bàn ở Serie A cho Inter, nhiều hơn 4 bàn so với tổng số bàn thắng mà các tiền đạo Chelsea ghi được Premier League 2020/21 (Timo Werner (6), Tammy Abraham (6), Olivier Giroud (4) và Kai Havertz (4). Lukaku rõ ràng là sự khác biệt lớn.

Điểm tựa duy nhất của Arsenal có lẽ chỉ là thành tích đối đầu, khi "Pháo Thủ" đã giành chiến thắng 3 trận trong 5 lần chạm mặt gần nhất với Chelsea. Tuy nhiên, như đã nói ở trên nếu đặt lên bàn cân so sánh, Chelsea lúc này được đánh giá cao hơn hẳn. Nhận định của giới chuyên môn đều nghiêng hoàn toàn về phía đội khách, và sẽ không bất ngờ nếu Arsenal sẽ lại có thêm một lần vấp ngã nữa.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này