Bộ trưởng Tài chính: Không tăng thuế nhập khẩu xăng dầu

16:57 | 21/01/2015
Trước mắt, giữ mức thuế 35% nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân, nhà nước và doanh nghiệp.

Tại cuộc gặp mặt báo chí chiều 20/1, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết đã có phương án đối phó khi giá dầu thô giảm mạnh. Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.

Giá dầu thô được Quốc hội thông qua dự toán ngân sách là 100 USD/ thùng, tuy nhiên, mấy ngày gần đây đã xuống mức 45 - 47 USD/thùng. Chính vì vậy, ước tính ngân sách sẽ giảm thu khoảng 70.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng, không quá bi quan khi  giá dầu thế giới giảm, bởi diễn biến này có tác động hai mặt: thu ngân sách từ dầu thô có thể giảm nhưng chi phí đầu vào của nền kinh tế giảm, sản xuất kinh doanh phục hồi và đây là yếu tố giúp tăng nguồn thu trở lại. 

Cũng theo lãnh đạo Bộ Tài chính, bộ này tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường. Hiện có những tổ chức dự báo giá dầu 20 USD/thùng, nhưng có những tổ chức dự báo 70-80 USD/ thùng. Trong thời gian sớm nhất, Tổ điều hành kinh tế vĩ mô gồm Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ cùng làm việc để bàn về giá dầu.

Liên quan đến việc điều hành giá xăng dầu, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, trước mắt thuế xăng dầu sẽ giữ mức 35% chứ không thể nâng lên được nữa nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân, nhà nước và doanh nghiệp.

Giá dầu giảm mạnh đang khiến cho chênh lệch giá cơ sở và giá bán lẻ xăng dầu đến thời điểm hiện tại khá cao, ước khoảng 700-800 đồng/lít. Và nếu cộng thêm lãi định mức kinh doanh xăng dầu 300 đồng/lít thì các doanh nghiệp xăng dầu trong nước đang lãi khoảng hơn 1.000 đồng/lít xăng./.

Theo Vũ Hạnh/VOV.VN

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này