LĐLĐ huyện Đông Anh tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

13:14 | 20/08/2021
(LĐTĐ) Nhằm chia sẻ với những vất vả và tiếp thêm động lực để các lực lượng y tế đang tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19 hoàn thành tốt nhiệm vụ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên đội ngũ y, bác sĩ, người lao động tại Bệnh viên Đa khoa Đông Anh, Bệnh viện Bắc Thăng Long, Trung tâm Y tế huyện và trao hỗ trợ 10 triệu đồng/đơn vị.
LĐLĐ huyện Đông Anh tiếp tục triển khai “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” để hỗ trợ người lao động Những suất quà nghĩa tình của LĐLĐ huyện Đông Anh đến với người lao động
LĐLĐ huyện Đông Anh tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Đông Anh trao hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa Đông Anh

Tại các đơn vị, ông Nguyễn Văn Hoa – Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện làm việc của đội ngũ y, bác sĩ, người lao động đang tham gia tuyến đầu chống dịch, điều trị bệnh nhân F0; đồng thời bày tỏ sự tri ân trước những nỗ lực, cố gắng, cống hiến của những “chiến sĩ áo trắng” trên mặt trận phòng, chống dịch.

Nhấn mạnh tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện đang diễn biến phức tạp, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh bày tỏ mong muốn đội ngũ y, bác sĩ, người lao động tại các đơn vị tiếp tục giữ vững tinh thần và quyết tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đồng thời phải đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Qua đó, góp phần cùng hệ thống chính trị của huyện từng bước khống chế và kiểm soát dịch bệnh.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa cũng đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tại các đơn vị tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, báo cáo LĐLĐ huyện để có những hình thức hỗ trợ phù hợp.

Đón nhận tình cảm của LĐLĐ huyện, đại diện các đơn vị cho biết, sự hỗ trợ của Công đoàn huyện ngoài giá trị về vật chất còn có ý nghĩa rất lớn về tinh thần, là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh để đội ngũ y, bác sĩ, người lao động tại đơn vị tiếp tục cống hiến trí lực cho công tác phòng, chống dịch và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này