LĐLĐ quận Hoàn Kiếm mở "Siêu thị 0 đồng" tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp người lao động khó khăn

11:24 | 19/08/2021
(LĐTĐ) Cùng với chuỗi các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đang triển khai hiệu quả, sáng 19/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm đã khai trương "Siêu thị 0 đồng" ngay tại trụ sở, để tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp người lao động có hoàn cảnh khó khăn, qua đó khẳng định Công đoàn luôn đồng hành cùng người lao động và cố gắng "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Lực lượng Công an vừa là nòng cốt tuyến đầu, vừa là chủ công ở cơ sở Đoàn viên, người lao động quận Hoàn Kiếm ấm lòng vì được hỗ trợ kịp thời “Chuyến xe 0 đồng" của Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm chuyển 300 suất quà tới người lao động

Trực tiếp trao "Túi An sinh Công đoàn" cho đại diện các Công đoàn cơ sở có đoàn viên, người lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong đã ân cần hỏi thăm tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động tại các đơn vị; đồng thời bày tỏ chia sẻ với những khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

undefined
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong trao "Túi An sinh Công đoàn" cho đại diện các Công đoàn cơ sở có người lao động khó khăn do Covid-19.

Thay mặt người lao động trong đơn vị nhận quà của tổ chức Công đoàn, anh Trần Minh Tuấn - Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Cung Thiếu nhi Hà Nội xúc động: "Trước đây đơn vị có 70 người lao động, nay còn lại 44 người. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên đơn vị không thể tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi. Chúng tôi lại đang tự chủ, vì vậy nguồn thu bị sụt giảm nghiêm trọng, dẫn đến đời sống của người lao động rất nhiều khó khăn. Với sự quan tâm, chăm lo chu đáo của LĐLĐ quận, chúng tôi thấy rất ấm lòng, quyết tâm vượt lên tất cả trở ngại, chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Với hơn 190 công nhân lao động phải luân phiên làm việc trong một thời gian dài, đặc biệt là từ ngày 24/7 đã chính thức phải nghỉ để phòng, chống dịch bệnh, bà Lê Thị Thu - Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền cho biết, thu nhập của người lao động trong Công ty đều phải giảm rất nhiều.

"Mặc dù, Công ty vẫn duy trì việc chi trả lương theo mức tối thiểu vùng cho người lao động, nhưng với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cả 2 vợ chồng cùng thất nghiệp, nuôi con nhỏ, ốm đau,... thì khoản tiền đó cũng khó đủ trang trải. Qua rà soát, chúng tôi đã lập danh sách 20 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh thực sự khó khăn, để kiến nghị LĐLĐ quận Hoàn Kiếm hỗ trợ, giúp họ vượt qua gian đoạn này", bà Thu chia sẻ.

undefined
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội và quận Hoàn Kiếm trao "Túi An sinh Công đoàn" cho đại diện các Công đoàn cơ sở có người lao động khó khăn do Covid-19

Bà Lê Hoàng Thủy Vân, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm cho biết, đại dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp trên địa bàn Thủ đô nói chung và quận Hoàn Kiếm nói riêng, đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn.

"Thấu hiểu, chia sẻ với các đơn vị, đoàn viên, người lao động, đồng thời căn cứ vào chủ trương, chỉ đạo của LĐLD thành phố Hà Nội và Quận ủy Hoàn Kiếm, chúng tôi đã triển khai nhiều hoạt động để kịp thời hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn trên địa bàn. Qua đó khẳng định Công đoàn luôn đồng hành cùng người lao động và cố gắng không để ai bị bỏ lại phía sau", bà Vân bày tỏ.

Theo thống kê của LĐLĐ quận Hoàn kiếm, trong những ngày qua, "Chuyến xe 0 đồng" của đơn vị này, mang theo 700 "Túi An sinh Công đoàn" đến trao tận tay đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, các Công đoàn cơ sở trực thuộc cũng hỗ trợ hàng ngàn người lao động, giúp họ yên tâm ở nhà phòng, chống dịch bệnh.

undefined
Gian hàng "Siêu thị 0 đồng" luôn có cán bộ công đoàn ứng trực, sẵn sàng phục vụ người lao động khó khăn do Covid-19.

Theo bà Lê Hoàng Thủy Vân, từ tình hình thực tiễn của địa bàn quận Hoàn Kiếm, LĐLĐ quận quyết định mở thêm "Siêu thị 0 đồng" ngay tại trụ sở (số 55 Lương Ngọc Quyến) để tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Gian hàng "Siêu thị 0 đồng" với các mặt hàng đa dạng như: Gạo, dầu ăn, rau, củ, quả, mì chính, nước mắm, khẩu trang, nước sát khuẩn,...

"Chúng tôi lựa chọn các đơn vị cung ứng xung quanh đây, vì thế nguồn hàng dự trữ luôn bảo đảm từ 300 - 500 suất. Tại đây, luôn có cán bộ công đoàn ứng trực, sẵn sàng phục vụ đoàn viên công đoàn và người lao động ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, đang gặp khó khăn do dịch bệnh", bà Vân cho biết.

Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn kiếm, trước mắt phần quà của gian hàng "Siêu thị 0 đồng" sẽ thông qua các Công đoàn cơ sở và Ủy ban nhân dân phường để chuyển đến tận tay đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi hết giãn cách xã hội, LĐLĐ quận sẽ phát phiếu để người lao động trực tiếp mua hàng tại những đơn vị cung ứng đã ký cam kết.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trong công tác chăm lo đoàn viên, người lao động, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cũng đề nghị các cấp Công đoàn quận Hoàn Kiếm tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này