Phát hiện 6 đối tượng tụ tập đánh bạc, vi phạm quy định giãn cách xã hội

18:37 | 18/08/2021
(LĐTĐ) Ngày 18/8, Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đang củng cố tài liệu hồ sơ xử lý đối với 6 đối tượng tổ chức đánh bạc. Đáng chú ý, các đối tượng tham gia đánh bạc đều có nhiều tiền án, tiền sự.
Phát hiện nam thanh niên tự làm giấy đi đường định lưu thông qua chốt Phát hiện hơn 1.000 van thở oxy không rõ nguồn gốc xuất xứ

Theo cơ quan Công an, khoảng 15h ngày 17/8, tổ công tác của Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân bất ngờ kiểm tra hành chính tại nhà 128D Quan Nhân. Lực lượng chức năng phát hiện tại tầng 3 có nhóm đối tượng đang tụ tập tổ chức đánh bạc ăn tiền dưới hình thức “chơi chắn” bằng bộ bài 100 cây.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ hơn 7 triệu đồng, 2 đĩa màu trắng và 4 bộ bài chắn. Công an phường Nhân Chính đã lập biên bản, đồng thời đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để điều tra làm rõ.

Phát hiện 6 đối tượng tụ tập đánh bạc, vi phạm quy định giãn cách xã hội
Phát hiện 6 đối tượng tụ tập đánh bạc, vi phạm quy định giãn cách xã hội. (Ảnh: CQCA)

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Cao Sơn (sinh năm 1967, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) chủ nhà; Hoàng Thúy Hạnh (sinh năm 1974, trú tại xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ); 3 đối tượng còn lại cùng ở tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân gồm: Nguyễn Tiến Hải (sinh năm 1976); Hà Thị Quý (sinh năm 1972); Lê Anh Dũng (sinh năm 1984); Nguyễn Thành Lam (sinh năm 1996).

Tại cơ quan Công an các đối tượng khai, khoảng 12h ngày 17/8, Quý sang nhà Sơn ở 128D Quan Nhân thăm người ốm và được Sơn rủ đánh bạc. Lúc này, trên tầng 3 đã có Lam và Dũng ngồi chờ sẵn. Một lát sau có Hải và Hạnh cùng tham gia chiếu bạc. Trong đó, Hạnh có nhiệm vụ chia bài cho mọi người để hưởng "hoa hồng".

Về việc đánh bạc tại nhà Sơn, các đối tượng khai đã tổ chức nhiều lần, trong đó Hạnh và Sơn sẽ chia bài và hưởng "hoa hồng".

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan Công an, các đối tượng tham gia đánh bạc đều có nhiều tiền án, tiền sự. Trong đó, Nguyễn Cao Sơn có 7 tiền án tiền sự; Nguyễn Thúy Hạnh, Hà Thị Quý và Nguyễn Thành Lam đều đã có 1 tiền án.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này