Thành phố Hồ Chí Minh bước vào ngày thứ 2 triển khai tiêm vắc xin Vero Cell

20:40 | 14/08/2021
(LĐTĐ) Hôm nay là ngày thứ 2, các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh triển khai tiêm vắc xin Vero Cell trên tinh thần tự nguyện. Bên cạnh việc có người dân “quay xe” khi nghe vắc xin “made in China”, vẫn có rất nhiều người dân đồng tình, ủng hộ.
Thành đoàn Hà Nội tiếp nhận hơn 15 tấn hàng thiết yếu từ tuổi trẻ tỉnh Lào Cai Huyện Phú Xuyên đảm bảo công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 Hà Nội tiếp nhận xe ô tô chuyên dụng tiêm vắc xin Covid-19 lưu động

Có hơn 93.000 người đã tiêm vắc xin

Tính đến ngày 14/8, đã có thêm 3 quận huyện hoàn thành tiêm vắc xin mũi 1 cho người dân là quận Phú Nhuận, Quận 5 và huyện Cần Giờ, các địa phương đang chuẩn bị kế hoạch tiêm mũi 2 cho những người đã đủ thời hạn sau tiêm mũi 1.

Thành phố Hồ Chí Minh bước vào ngày thứ 2 triển khai tiêm vắc xin Vero Cell
Một người dân tin tưởng lựa chọn tiêm vắc xin Vero Cell tại điểm tiêm ở thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng cùng ngày, chuyến bay charter (chuyến bay có lịch trình khởi hành riêng) của Vietnam Airlines số hiệu VN-5515 từ Bắc Kinh (Trung Quốc) chở khoảng 17 tấn vắc xin Vero Cell của Hãng Sinopharm tương đương 1 triệu liều đã đến Tân Sơn Nhất. Lô vắc xin này nằm trong số 5 triệu liều vắc xin Vero Cell mà Bộ Y tế đồng ý để Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn (Sapharco) nhập khẩu.

Theo Bộ Y tế, vắc xin Vero Cell, Inactivated sản xuất tại cơ sở Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd (Trung Quốc) đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt nằm trong danh sách vắc xin sử dụng để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Vắc xin này cũng được nhiều nước trên thế giới đưa vào sử dụng trong tiêm chủng.

Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 13/8, thành phố đã tiêm được 93.993 liều vắc xin Covid-19, trong đó có 17.916 liều của Sinopharm, tất cả đều an toàn. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Covid- 19 dựa trên sự tự nguyện, người dân đồng ý mới được tiêm.

Bên cạnh việc cho người dân di chuyển đến điểm tiêm, thành phố Hồ Chí Minh còn bố trí các xe tiêm chủng lưu động di chuyển đến các “vùng đỏ” tiêm chủng cho người dân để mở rộng “vùng xanh”; len lỏi đến từng khu dân cư để tiêm chủng cho người cao tuổi, người mắc bệnh nền có nguy cơ lây nhiễm cao. Đặc biệt, xe lưu động còn di chuyển đến tiêm tận nhà cho các cụ lớn tuổi, không có điều kiện tới tiêm tại các điểm tập trung.

"Vắc xin tiêm trước là vắc xin tốt"

Theo ghi nhận tại nhiều điểm tiêm ở thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày qua, đâu đó vẫn còn những người dân nghi ngại về chất lượng vắc xin Trung Quốc, tuy nhiên đa số người dân đã lựa chọn tiêm không kén chọn loại vắc xin để sớm có kháng thể phòng dịch.

Về việc tiêm vắc xin Vero Cell, bên cạnh việc nhiều người dân “quay xe” dù đã đến điểm tiêm chủng khi nghe vắc xin “made in China” vẫn có rất nhiều người dân đồng tình, ủng hộ. Rút kinh nghiệm trước đó, nhiều điểm tiêm cũng đã treo bảng thông báo về loại vắc xin sẽ tiêm chủng để người dân lựa chọn “quay xe” hay ở lại nhằm tránh ứ đọng, tập trung đông người, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

“Mình rất đồng tình và ủng hộ vắc xin của Sinopharm bởi tình hình dịch bệnh hiện tại đang hết sức phức tạp, việc tiêm vắc xin là thật sự cần thiết để bảo vệ bản thân và góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Hơn nữa, vắc xin này đã được các tổ chức y tế thế giới công nhận và cũng đã sử dụng ở nhiều quốc gia nên mình nghĩ vắc xin này khá an toàn. Mình rất khuyến khích mọi người đi tiêm dù là loại vắc xin nào thì cũng đã được Bộ Y tế kiểm duyệt chặt chẽ trước khi tiêm cho người dân”, chị Nguyễn Thanh Trúc, người dân sống tại phường 12, Gò Vấp chia sẻ.

Tương tự, chị Lê Trần Mỹ Tho (41 tuổi) cho biết, chị rất an tâm khi được tiêm vắc xin dù bác sĩ đã thông báo trước loại vắc xin chị tiêm có xuất xứ từ Trung Quốc chị vẫn rất tin tưởng.

“Ông xã tôi có bệnh nền đột quỵ cũng đã tiêm trước và sức khỏe bình thường nên tôi rất tin tưởng đi tiêm. Dù đã được thông báo loại vắc xin tôi tiêm có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng tôi không lo lắng bởi vắc xin đã được Bộ Y tế kiểm duyệt. Bên cạnh đó, việc có xảy ra biến chứng hay không còn tùy thuộc vào cơ địa từng người, không thể quy chụp nguồn gốc của vắc xin được”, chị Tho bày tỏ.

Thành phố Hồ Chí Minh bước vào ngày thứ 2 triển khai tiêm vắc xin Vero Cell
Các điểm tiêm vắc xin đã ghi rõ loại vắc xin được áp dụng tiêm trong ngày để người dân biết và tự lựa chọn tiêm.

Ngoài lô vắc xin của Sinopharm, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh, đàm phán, tìm kiếm cơ hội, trong đó có 5 triệu liều Moderna. Tuy nhiên, nhu cầu vắc xin Moderna trên thế giới rất cao nên việc mang được vắc xin này về trong tháng 10 hoặc trong năm 2021 là rất khó khăn.

Trước đó, chiều 13/8, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Đức đã đến kiểm tra điểm tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 tại Trường THCS Nguyễn An Khương, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn.

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Nguyễn Văn Nên đã nêu quan điểm phải thông tin trước cho người dân về loại vắc xin sẽ tiêm chủng để người dân chuẩn bị tâm lý, tránh trường hợp đến nơi tiêm thì không đồng ý tiêm khiến khu vực bị ùn ứ người.

"Mình cũng nên rút kinh nghiệm là nên thông tin trước loại vắc xin, nếu bà con nào đồng ý thì cứ đến tiêm. Thời gian qua mình tiêm rất nhiều loại nhưng đó là từ nguồn hỗ trợ, phân bổ bao nhiêu mình tiêm bấy nhiêu chứ mình đâu có chọn. Chúng ta không có nhiều sự lựa chọn trong lúc này, khi tìm mua chúng ta đã tiếp cận rất nhiều nguồn, nhưng nguồn cung cực kỳ hạn chế. Tôi khẳng định không phải mình có quyền chọn lựa mà mình không mua. Theo WHO thì vắc xin tốt là vắc xin có trước", Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Theo thông tin của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, sáng 14/8, đơn vị đã cấp phát tổng cộng 118.000 liều vắc xin Vero Cell đến các quận huyện. Các quận huyện triển khai tổ chức triển khai tiêm dựa trên sự đồng thuận của người dân.

Hồng Ngọc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này