Thanh Hóa: Nữ công nhân vệ sinh môi trường nhận lại xe máy bị mất trộm

15:53 | 14/08/2021
(LĐTĐ) Làm nhiệm vụ vào lúc giữa đêm, chị Đỗ Thị Nguyệt, công nhân Công ty Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã bị trộm mất chiếc xe máy là phương tiện duy nhất để đi lại. Vừa qua, Công an thành phố Thanh Hóa đã tiến hành trao trả chiếc xe máy bị mất trộm và hỗ trợ tiền sửa xe cho chị.
Thanh Hóa: Tạm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ từ 12h ngày 12/8 Thanh Hoá: Lợi dụng dịch Covid-19, lừa người dân nghèo làm hồ sơ để chiếm đoạt tiền tỷ Thanh Hóa: Xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Công an thành phố Thanh Hóa cho biết, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 1/8/2021, trong khi đang làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường trên đường Nguyễn Hiệu, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa chị Đỗ Thị Nguyệt đã bị kẻ gian phá khóa trộm cắp chiếc xe máy để gần đó.

Sau khi nhận được tin báo của chị Nguyệt, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Thanh Hóa đã khẩn trương điều tra, làm rõ thủ phạm trộm cắp chiếc xe máy của chị là đối tượng Nguyễn Bá Hoàng, sinh năm 1992 (ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa). Sau khi thu hồi được chiếc xe máy, Công an thành phố Thanh Hóa đã tiến hành các thủ tục để trao trả lại cho Nguyệt đồng thời hỗ trợ chị 1 triệu đồng để sửa xe.

Thanh Hóa: Nữ công nhân vệ sinh môi trường nhận lại xe máy bị mất trộm
Công an thành phố Thanh Hóa trao trả lại xe cho người bị hại. Ảnh CACC

Được biết, chị Đỗ Thị Nguyệt có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chị là thành viên tích cực tham gia hoạt động trong mô hình "Công nhân môi trường - Chiến sĩ tuần tra". Đây là mô hình đã được Công an thành phố Thanh Hóa tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng và triển khai thực hiện nhằm phát huy vai trò nòng cốt của toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Cao Sơn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này