Nghệ An: Một số cán bộ chủ chốt cấp xã, phường bị kỷ luật, tạm đình chỉ công tác vì thiếu trách nhiệm trong chống dịch

09:07 | 12/08/2021
(LĐTĐ) Trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian gần đây do thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhiều cán bộ cấp xã bị kỷ luật, tạm đình chỉ công tác.
Nghệ An: Phạt 6 người đi từ Hà Nội về khai báo y tế không trung thực Công đoàn Y tế Nghệ An thăm và hỗ trợ gia đình y, bác sĩ bị tai nạn trên đường đi công tác Thành phố Vinh (Nghệ An) nghiêm cấm các dịch vụ ăn uống trên vỉa hè từ 6 giờ ngày 8/8

Để F0 “tung tăng” ngoài đường, Bí thư, Chủ tịch, Trưởng công an phường bị tạm đình chỉ công tác

Điều tra dịch tễ bước đầu cho thấy, ngày 4/8/2021, ông V.T.Q ở khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An một mình lái xe 7 chỗ từ nhà vào tỉnh Đồng Nai để đón 3 người đưa về huyện Con Cuông và huyện Anh Sơn (Nghệ An). Ngày 8/8/2021, ông V.T.Q về đến nhà riêng tại khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện nhưng không khai báo y tế mà tiếp tục đi lại nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người trên địa bàn thị xã Hoàng Mai và thành phố Vinh.

Trưa 10/8/2021, khi có thông tin về ca nhiễm Covid tại huyện Con Cuông, ông V.T.Q mới lên trạm y tế phường Quỳnh Thiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, chiều 11/8/2021, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến ca F0 trong cộng đồng này, bước đầu, cơ quan chức năng đã truy vết được gần 30 F1, 195 F2 nằm rải rác tại huyện Diễn Châu, huyện Yên Thành, thị xã Hoàng Mai và thành phố Vinh.

Nghệ An: Một số cán bộ chủ chốt cấp xã, phường bị kỷ luật, tạm đình chỉ công tác vì thiếu trách nhiệm trong chống dịch
Phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai nơi cư trú của ông V.T.Q nhiễm Covid-19 với hàng trình phức tạp, khai báo thiếu trung thực

Nhận định ban đầu của Cơ quan Công an thị xã Hoàng Mai và các ngành liên quan, ông V.T.Q đã cố tình dấu tất cả lịch trình đi lại từ tỉnh Đồng Nai về Nghệ An, nên việc khoanh vùng, truy vết gặp nhiều khó khăn, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch ra cộng đồng trên diện rộng nằm ở mức rất cao.

Tại cuộc họp tối 11/8/2021 giữa Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An với thị xã Hoàng Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đồng ý với phương án để giãn cách khối Thịnh Mỹ và phường Quỳnh Thiện để chống dịch hiệu quả. Yêu cầu cơ quan Công an hoàn tất các thủ tục, sớm khởi tố vụ án cố ý làm lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai tạm thời đình chỉ công tác đối với Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Quỳnh Thiện. Đồng thời đề nghị Công an tỉnh đình chỉ chức vụ Trưởng Công an phường Quỳnh Thiện để kiểm điểm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Giao Sở Y tế ra Quyết định đình chỉ ngay tất cả các hoạt động khám, chữa bệnh của Bệnh viện Quang Khởi (đóng tại khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện) từ 0 giờ, ngày 12/8/2021vì liên quan đến ca nhiễm Covid trong cộng đồng mới được phát hiện.

Trước lịch trình đi lại dày đặc, trải rộng trên nhiều địa bàn, hơn nữa đối tượng tiếp xúc trực tiếp nhiều, nguy cơ lây nhiễm cao, thị xã Hoàng Mai tiếp tục chỉ đạo lực lượng truy vết nhanh các F1, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp nghi ngờ, nhanh chóng khoanh vùng, khống chế, hạn chế các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trước mắt, khẩn trương bố trí và tiến hành cách ly tập trung ngay các trường hợp có nguy cơ cao, tiếp xúc gần, đồng thời truy vết, xét nghiệm, bằng mọi biện pháp loại bỏ nhanh các F0 ra khỏi cộng đồng.

Để lây chéo trong khu cách ly, kỷ luật Chủ tịch xã và Chỉ huy trưởng quân sự

Cũng trong chiều 11/8/2021, UBND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã có quyết định kỷ luật đối với Chủ tịch UBND xã và Chỉ huy trưởng Quân sự xã Sơn Thành do vi phạm trong công tác tổ chức, triển khai, kiểm tra, giám sát việc cách ly tập trung công dân tại xã Sơn Thành.

Cụ thể, kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Hữu Sáu, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành; thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hữu Tình, Chỉ huy trưởng Quân sự xã. Thời gian thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hữu Sáu và ông Nguyễn Hữu Tình là 12 tháng, kể từ ngày 10/8/2021.

Nghệ An: Một số cán bộ chủ chốt cấp xã, phường bị kỷ luật, tạm đình chỉ công tác vì thiếu trách nhiệm trong chống dịch
Nhiều điểm trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An được trưng dụng để làm khu cách ly tập trung

Được biết, từ ngày 20/7/2021 đến ngày 9/8/2021, xã Sơn Thành xuất hiện 23 ca F0, đặc biệt để xảy ra lây nhiễm chéo cho 3 cán bộ làm việc trong khu cách ly.

Trước tình hình dịch Covid-19 có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng tại xã Sơn Thành, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đã ban hành quyết định về việc thiết lập cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Sơn Thành để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 18 giờ ngày 9/8/2021.

Ông Hoàng Danh Truyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết, vừa rồi, tại khu cách ly Trường Mầm non xã Sơn Thành xảy ra hiện tượng lây chéo trong khu cách ly, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Yên Thành đã kỷ luật đối với đồng chí Chủ tịch UBND xã Sơn Thành và đồng chí Chỉ huy trưởng Quân sự xã vì thiếu tinh thần trách nhiệm trong phòng chống dịch. Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện cũng xem xét kỷ luật Trạm trưởng Trạm Y tế xã Sơn Thành.

Như Báo Lao động Thủ đô đã đưa tin, trước đó, 29/7/2021, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 14 ngày đối với Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hồ Ngọc Trường vì cho F1 về thăm gia đình.

Tại huyện Anh Sơn, ngày 6/8/2021, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn ký Quyết định số 3997/QĐ-UBND tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Trần Chương, Chủ tịch UBND xã Long Sơn, huyện Anh Sơn do lơ là trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Cao Sơn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này