Thêm đối tượng được miễn đóng đoàn phí công đoàn

15:45 | 11/08/2021
(LĐTĐ) Theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đoàn viên công đoàn tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức lương nêu trên.
Khai mạc Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII Đề xuất bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí Công đoàn Duy trì khoản thu kinh phí công đoàn 2% để chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Ngày 10/8, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã có văn bản gửi LĐLĐ các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng Công ty về việc bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn.

Thêm đối tượng được miễn đóng đoàn phí công đoàn
Đoàn viên công đoàn tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, sẽ được miễn đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian từ 1/5/2021 đến 31/12/2021. Ảnh minh họa.

Theo đó, căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XII) số 12/NQ-BCH ngày 16/7/2021, Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định:

Bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn đối với đoàn viên công đoàn tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức lương nêu trên.

Thời gian thực hiện miễn đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 áp dụng từ ngày 1/5/2021 đến 31/12/2021.

Trước đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ chín khóa XII diễn ra từ 15-16/7 tại Hà Nội và trực tuyến tới các tỉnh, thành phố, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trình Ban Chấp hành Tờ trình miễn đóng đoàn phí công đoàn. Tại Hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị đã biểu quyết thống nhất thông qua việc bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn nêu trên.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này