“The Suicide Squad" gây thất vọng khi ra mắt với doanh thu 26,5 triệu USD

13:22 | 09/08/2021
Doanh số bán vé đó đủ dễ dàng để đưa “The Suicide Squad” dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé trong nước mặc dù không đạt được kỳ vọng vào cuối tuần.
Phim “Godzilla đại chiến Kong” lập kỷ lục với doanh thu 400 triệu USD Siêu phẩm "Joker" càn quét doanh thu phòng vé cuối tuần

“The Suicide Squad” ra mắt tuần qua đã thu về 26,5 triệu USD từ 4.002 rạp chiếu ở Bắc Mỹ.

Doanh số bán vé đó đủ dễ dàng để đưa “The Suicide Squad” dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé trong nước mặc dù không đạt được kỳ vọng vào cuối tuần. Doanh thu cuối tuần mở màn dưới 30 triệu USD không có gì đáng ngạc nhiên, vì đại dịch vẫn đang diễn ra, nhưng thật đáng thất vọng vì “Biệt đội cảm tử” tiêu tốn 185 triệu USD để sản xuất và nhiều triệu USD nữa để quảng bá trên toàn cầu.

Tại phòng vé quốc tế, “The Suicide Squad” thu thêm 35 triệu USD từ 70 lãnh thổ hải ngoại, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 72,2 triệu USD.

“The Suicide Squad

"The Suicide Squad" là phần phim khởi động lại của "Suicide Squad" (tựa Việt: Biệt đội cảm tử) năm 2016, một phần phim không được đánh giá quá cao về mặt nội dung nhưng lại thu về doanh thu phòng vé đáng kinh ngạc trên toàn cầu. Lần này, "The Suicide Squad" được trao cho James Gunn - đạo diễn nổi tiếng với các phần phim "The Guardians of the Galaxy" (tựa Việt: Vệ binh dải ngân hà) cầm trịch, đánh dấu lần đầu tiên một vị đạo diễn tham gia sáng tạo cho cả vũ trụ DC và Marvel cùng lúc. Vẫn là biệt đội Task Force X đến từ “địa ngục trần gian” Belle Reve - nơi có tỷ lệ tù nhân bỏ mạng cao nhất đất Mỹ, song The Suicide Squad đã có một cuộc thay máu thật sự.

Được Warner Bros. trao toàn quyền sáng tạo và quyết định hướng phát triển của các nhân vật, James Gunn chỉ giữ lại ba cái tên Harley Quinn (Margot Robbie), Rick Flag (Joel Kinnaman) và Captain Boomerang (Jai Courtney). Cùng với đó, vị đạo diễn đã “triệu hồi” thêm một biệt đội điên rồ và bạo lực khác như Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena) hay Ratcatcher 2 (Daniela Melchior), King Shark (Sylvester Stallone) và Polka-Dot Man (David Dastmalchian). Thỏa sức tung hoành với trí sáng tạo điên rồ của mình, James Gunn đã tạo ra một The Suicide Squad điên hơn, liều hơn và đương nhiên, ấn tượng hơn vạn phần.

"The Suicide Squad" mở điểm trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes với số điểm gây sốc 100% "cà chua tươi" đến từ 46 đánh giá chuyên gia, và sau gần một ngày, con số đang dừng ở mức 98% tươi sau khi cập nhật 62 đánh giá chuyên gia. Đây vẫn là một số điểm ngoài mong đợi ngay với chính các fan của vũ trụ siêu anh hùng DC.

“The Suicide Squad

Ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé, "Jungle Cruise" của Disney giảm 55% trong tuần thứ hai với doanh thu bán vé đạt 15,7 triệu USD từ 4.310 rạp chiếu. Bộ phim với sự tham gia của Dwayne Johnson và Emily Blunt, đã thu về 65 triệu USD ở Bắc Mỹ và 121 triệu USD trên toàn cầu. Disney đã không cung cấp thông tin cập nhật về doanh thu Disney Plus cho “Jungle Cruise”, nơi bộ phim đã tạo ra 30 triệu USD trong tuần đầu tiên ra mắt trên nền tảng phát trực tuyến.

“The Suicide Squad

Phim kinh dị tâm lý "Old" của Universal xếp ở vị trí thứ 3 với 4,1 triệu USD. Sau ba tuần công chiếu, bộ phim đã bỏ túi 38,5 triệu USD và kiếm được thêm 26 triệu USD tại phòng vé quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 65 triệu USD. Đó không phải là một kết quả tồi vì “Old” tiêu tốn 18 triệu USD để sản xuất. Không giống như nhiều bộ phim phát hành mùa hè, chẳng hạn như "The Suicide Squad" và "Jungle Cruise", bộ phim tâm lý mới nhất từ ​​Shyamalan chỉ được chiếu tại rạp.

Ở vị trí thứ 4, "Black Widow" của Disney và Marvel đã thu về 4 triệu USD từ 3.100 rạp chiếu trong tuần qua. Bom tấn siêu anh hùng đình đám, với sự tham gia của Scarlett Johansson đã thu về 174 triệu USD tại phòng vé trong nước và 359 triệu USD trên toàn thế giới. Phim đã kiếm được thêm ít nhất 60 triệu USD trên Disney Plus, nơi công chiếu cùng ngày với buổi ra mắt tại rạp.

Với tổng doanh thu cuối tuần này, “Black Widow” đã vượt qua phần tiếp theo của “Fast and Furious” “F9” của Universal để trở thành phim có doanh thu cao nhất trong năm tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, nó lại được xếp hạng là một trong những tựa phim có thu nhập thấp nhất trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel./.

Theo Hà Phương/vov.vn

https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/the-suicide-squad-gay-that-vong-khi-ra-mat-voi-doanh-thu-265-trieu-usd-881056.vov

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này