Phát huy vai trò Chi bộ Đảng tại các tổ dân phố trong nhịp sống đô thị:

Kỳ 2: Gỡ tâm tư để không còn trăn trở

15:41 | 09/08/2021
(LĐTĐ) Việc sắp xếp lại chi bộ và sáp nhập tổ dân phố đang tạo ra những “áp lực” lớn đối với cán bộ tuyến cơ sở khi công việc nhiều, dân số đông nhưng cán bộ lại ít. Không những vậy, các chi bộ cũng đang phải đối mặt với tình trạng “lão hóa” do thiếu hụt đảng viên trẻ, cùng với đó là điều kiện vật chất, không gian sinh hoạt chung chưa thật sự đầy đủ và đồng đều.
Kỳ 1: Đổi mới để thích ứng với tình hình mới Thường xuyên đổi mới để thích ứng với tình hình mới

Dân số đông, nhiều đảng viên cao tuổi

Đã một tròn một năm thực hiện việc sát nhập tổ dân phố và sắp xếp lại chi bộ, thế nhưng, đến nay mỗi khi nhận xét về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công việc tại địa bàn khu dân cư, ông Nguyễn Đức Hậu - Bí thư Chi bộ 1, phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn cho rằng, việc khó nhất mà chi bộ gặp phải hiện nay đó là địa bàn dân cư được mở rộng nhưng số lượng cán bộ giảm, đảng viên già, khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Hiện, Chi bộ 1 có 56 đảng viên với tuổi trung bình là 72. Đảng viên cao tuổi nhất là đồng chí lão thành cách mạng Bùi Thị Chương, 94 tuổi. Đảng viên trẻ nhất là cán bộ công chức của Ủy ban nhân dân phường về sinh hoạt cùng cơ sở, 29 tuổi. Những đảng viên còn lại đều là cán bộ về hưu, đã trên 60 tuổi, tuổi cao, sức yếu, nhiều bệnh nền. Bản thân ông năm nay 72 tuổi nhưng nằm trong “tốp” trẻ tuổi của chi bộ.

Từ sau khi sáp nhập, Tổ dân phố số 1, phường Lê Đại Hành mở rộng trải dài dọc phố Bà Triệu. Là tuyến phố trung tâm của Thủ đô, nhưng những hộ có điều kiện tại mặt phố Bà Triệu phần lớn đều cho các tiểu thương thuê lại để kinh doanh và không sống ở đó. Tình trạng này khiến cho việc tuyên truyền, vận động thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương hết sức khó khăn. Trong khi đó, số thanh niên trên địa bàn ít, các đảng viên của Chi bộ phần lớn đều đã có tuổi, không thể hằng ngày tới từng nhà gõ cửa, vận động.

Kỳ 2: Gỡ tâm tư để không còn trăn trở
Các chi bộ dân phố đang gặp phải tình trạng già hóa đảng viên khi số lượng đảng viên trên 60 tuổi chiếm số lượng lớn (ảnh tư liệu sinh hoạt tại một chi bộ thuộc phường Láng Thượng, quận Đống Đa).

Cũng cảm thấy trăn trở về khối lượng công việc mà một cán bộ tuyến cơ sở phải đảm nhiệm trong bối cảnh sáp nhập tổ dân phố, ông Đỗ Văn Thuật (67 tuổi) - Bí thư Chi bộ 3, phường Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) cho hay. Khu dân cư của ông trước đây có 5 tổ dân phố, nay sáp nhập lại thành 2 tổ. Sau khi sáp nhập, Bí thư Chi bộ khu dân cư lại tiếp tục được bầu làm Tổ trưởng Tổ dân phố và đảm nhận cùng lúc cả 2 nhiệm vụ.

“Hiện nay Chi bộ 3 có 139 đảng viên, trong đó đảng viên trên 60 tuổi chiếm số lượng lớn. Dù rằng tôi luôn cố gắng để phát triển chi bộ cũng như triển khai công việc tại tổ dân phố một cách thông suốt, đạt hiệu quả cao, được phường và quận ghi nhận. Tuy nhiên, thực tâm mà nói, công việc của Bí thư Chi bộ và Tổ trưởng Tổ dân phố đều rất nhiều và có phần quá sức đối với những đảng viên già như tôi”, ông Thuật chia sẻ.

Đặc biệt, hiện tại, khu dân cư không có nhà sinh hoạt cộng đồng, không có nơi để tổ chức sinh hoạt chi bộ, mỗi khi tổ chức sinh hoạt đều phải đi mượn địa điểm, mỗi lần một chỗ khác nhau. Đây cũng là một trong khó khăn mà chi bộ mong muốn được các cơ quan cấp trên xem xét, tháo gỡ.

Kỳ 2: Gỡ tâm tư để không còn trăn trở
Nhiều chi bộ dân phố không có địa điểm để tổ chức sinh hoạt Đảng, mà phải đi "mượn".

Còn bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (71 tuổi), Bí thư Chi bộ 5, phường Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) cho hay, sau khi sáp nhập, số dân trên địa bàn dân cư số 5 tăng gấp 4 so với trước, số đảng viên Chi bộ 5 mới cũng tăng lên với 157 đảng viên (trong đó có 42 đảng viên được miễn sinh hoạt do tuổi cao, sức yếu); đảng viên thấp tuổi nhất là 28 tuổi (sinh hoạt ghép), cao tuổi nhất là 96 tuổi. Việc đảm nhiệm cả 2 vị trí Bí thư chi bộ và Tổ trưởng tổ dân phố là một nhiệm vụ khá nặng gánh.

Mong tìm được người tâm huyết

Chia sẻ về những khó khăn của các chi bộ dân cư sau khi sát nhập, ông Nguyễn Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy phường Láng Hạ cho biết: Hiện nay, phường có trên 2.500 đảng viên và là Đảng bộ phường có số lượng đảng viên đông nhất quận Đống Đa. Địa bàn phường Láng Hạ mang đặc trưng của một phường mở rộng đô thị với: Dân cư cổ của làng Láng, khu tập thể cũ, nhà liền kề, khu chung cư và có một số trường, cơ quan đóng trên địa bàn. Phường có 26 chi bộ, trong đó có 21 chi bộ khu dân cư với 32 tổ dân phố.

Việc sắp xếp lại tổ chức chi bộ và tổ dân phố tạo ra những “áp lực” với cán bộ tuyến cơ sở, đặc biệt là tìm người đứng mũi chịu sào ở khu dân cư. Đây là “cánh tay nối dài” của phường trong công tác xây dựng các phong trào tại địa phương như sáng - xanh - sạch; chế độ chính sách với người có công; đoàn kết khu dân cư; môi trường đô thị, phòng chống dịch bệnh… Mọi thứ đều đến tay nên nếu không phải là người tâm huyết, khó tạo dựng được phong trào tại địa phương.

Kỳ 2: Gỡ tâm tư để không còn trăn trở
Trước thực trạng đảng viên cao tuổi, dân số đông, việc tìm được người tâm huyết để lãnh đạo chi bộ là điều hết sức quan trọng.

Ông Đặng Trường Thọ, Bí thư Đảng ủy phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhận định: Đặc điểm chung của chi bộ khu dân cư hiện nay là các đảng viên chủ yếu đều là người cao tuổi, sau khi về hưu thì tham gia công tác và cống hiến tại địa phương. Đây là một trong những nhân tố quan trọng đối với công tác phát triển chi bộ đảng tại địa phương. Tuy nhiên, việc những cán bộ cao tuổi, về hưu tham gia công tác tại cơ sở vừa là điểm mạnh nhưng cũng là điểm yếu. Nếu người có nhiệt tình công tác, vì cộng đồng thì phong trào cơ sở chuyển biến rõ nét, nếu nội bộ không đoàn kết hoặc chỉ làm tròn vai thì rất khó tạo dựng phong trào.

Đánh giá về vai trò của các Bí thư Chi bộ ở khu dân cư, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng cho biết: Đảng bộ phường Trung Văn có 1.485 đảng viên sinh hoạt tại 36 chi bộ, trong đó có 21 chi bộ dân cư, phần lớn các đảng viên tại cơ sở là người về hưu.

Việc kiêm nhiệm nhiều chức danh sẽ có phần khiến công việc của các cán bộ tuyến cơ sở thêm phần “nặng gánh”. Tuy nhiên, điểm mạnh chính là các bác được bầu làm Bí thư Chi bộ sẽ là người ưu tú, nhiệt huyết và luôn đi đầu trong mọi phong trào. Việc nêu gương của đảng viên được phát huy mạnh mẽ sẽ tạo ra những động lực mới tại địa phương.

Do đó, để công việc tại khu dân cư diễn ra một cách khoa học, trôi chảy, phường đã chủ động rà soát, tìm nguồn và tìm người có năng lực, lấy phiếu tín nhiệm trước khi bầu và thực tế những người được tín nhiệm được bầu trong dịp vừa qua đang tạo những điểm nhấn, cách làm mới thay đổi bộ mặt của khu dân cư.

(Còn nữa)

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này