Ấm lòng người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở Thường Tín

18:25 | 06/08/2021
(LĐTĐ) Sáng 6/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức trao tặng 450 suất quà hỗ trợ công nhân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.
Trích 52,5 tỷ đồng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công nhân lao động Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội phân bổ thêm gần 232.000 liều vắc xin Covid-19 cho 30 quận, huyện, thị xã Triển khai quản lý tiêm vắc xin Covid-19 trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Ấm lòng người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở Thường Tín
LĐLĐ huyện Thường Tín trao tặng quà hỗ trợ công nhân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

Nhằm tiếp tục sẻ chia cùng đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, LĐLĐ huyện Thường Tín đã trao tặng 450 suất quà hỗ trợ công nhân, người lao động tại 16 doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Theo đó, mỗi phần quà gồm những nhu yếu phẩm thiết yếu như: dầu ăn, nước mắm, hạt nêm, thức ăn đóng hộp… với tổng trị giá là 85,5 triệu đồng.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên LĐLĐ huyện Thường Tín đã đến tận nơi trao cho đại diện của 16 Công đoàn cơ sở để các Công đoàn cơ sở trao lại cho người lao động. Thông qua đại diện của các đơn vị, lãnh đạo LĐLĐ huyện đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe, đời sống của người lao động.

Bên cạnh đó, lãnh đạo LĐLĐ huyện cũng mong muốn lãnh đạo và Công đoàn các Công ty tiếp tục quan tâm đến đời sống của người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo nhu cầu thiết yếu của người lao động, đặc biệt là trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Ấm lòng người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở Thường Tín
Các phần quà gồm những nhu yếu phẩm thiết yếu đã góp phần động viên người lao động vượt qua khó khăn, dịch bệnh

Đây không chỉ là hoạt động hết sức có ý nghĩa của LĐLĐ huyện trong việc quan tâm, chăm lo đến công nhân lao động, mà còn là những suất quà thiết thực, động viên kịp thời giúp người lao động, doanh nghiệp yên tâm lao động, sản xuất. Đồng thời chung tay cùng với các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thời gian qua, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như đời sống của công nhân lao động. Trước đó, trong những tháng đầu năm 2021, LĐLĐ huyện Thường Tín cũng đã có nhiều hoạt động nhằm quan tâm, chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động để hỗ trợ họ vươn lên trong cuộc sống.

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này