Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thăm, tặng quà tuyến đầu chống dịch

19:06 | 06/08/2021
(LĐTĐ) Nhằm chung tay, tiếp sức cho những chiến sỹ trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, sáng nay (6/8), Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã tới thăm, tặng quà hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ tại Trung tâm Y tế quận, Trạm Y tế 8 phường và cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung quận.
Thực hiện quyết liệt hơn, hiệu quả hơn một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Thủ tướng phân công nhiệm vụ trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19 Tây Hồ quyết liệt triển khai mô hình “vùng xanh” an toàn phòng, chống dịch

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ, chiến sỹ làm công tác phòng, chống dịch bệnh nói riêng và cả hệ thống chính trị quận Tây Hồ nói chung đã tích cực, chủ động tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, nhân dân tích cực chung tay đẩy lùi dịch bệnh; thành lập các chốt kiểm dịch; tổ chức vệ sinh khu dân cư, phun khử khuẩn nơi làm việc của các cơ sở y tế, cơ quan hành chính nhà nước, phát nhu yếu phẩm miễn phí cho đoàn viên, cán bộ, công nhân viên chức lao động và người dân hiện đang trong khu vực phong tỏa, khu vực cách ly tập trung có hoàn cảnh khó khăn.

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thăm, tặng quà tuyến đầu chống dịch
Đồng chí Trần Thị Thu Hường - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy và đồng chí Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch LĐLĐ quận tặng quà tại Trung tâm Y tế quận

Thấu hiểu với những khó khăn, vất vả của đội ngũ y, bác sỹ, chiến sỹ, tại các điểm đến, đồng chí Trần Thị Thu Hường - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy và đồng chí Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch LĐLĐ quận đã thăm hỏi tình hình công tác, sức khỏe, sinh hoạt của đoàn viên, cán bộ, y, bác sỹ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời ghi nhận và chia sẻ những khó khăn mà đội ngũ y, bác sỹ Trung tâm Y tế quận, Trạm Y tế các phường cũng như cán bộ, chiến sỹ, các ngành chức năng của quận đang tham gia nơi tuyến đầu chống dịch; hy vọng các y, bác sỹ tiếp tục khắc phục những khó khăn, vất vả, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chung tay cùng toàn quận Tây Hồ đẩy lùi dịch bệnh.

Tại buổi trao tặng sáng nay, LĐLĐ quận trao tặng bánh, sữa, nước khoáng, quần áo bảo hộ phòng, chống dịch với tổng giá trị gần 25 triệu đồng và tiền mặt với tổng số tiền là 23 triệu đồng cho đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ tại Trung tâm Y tế quận; Trạm Y tế 8 phường ( gồm: Phú Thượng, Nhật Tân, Quảng An, Tứ Liên, Yên Phụ, Thụy Khuê, Bưởi, Xuân La) và cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung quận.

Đại diện các đơn vị nhận quà hỗ trợ, lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Tây Hồ đã cám ơn sự quan tâm về vật chất lẫn tinh thần của đồng chí Trưởng Ban Dân vận Quận ủy và LĐLĐ quận Tây Hồ trong thời gian qua đã luôn sát cánh cùng đội ngũ y, bác sỹ của quận nói riêng, các ngành chức năng nói chung trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, LĐLĐ quận Tây Hồ đã có nhiều giải pháp, hoạt động thiết thực để góp sức, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Theo đó, LĐLĐ quận thường xuyên tuyên truyền nội dung của ngành Y tế cung cấp về cách phòng, chống dịch Covid-19.

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thăm, tặng quà tuyến đầu chống dịch
LĐLĐ quận Tây Hồ thăm, tặng quà tại Trạm Y tế phường

Nhằm đảm bảo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng như trao đổi thông tin với Công đoàn cơ sở trực thuộc kịp thời, nhanh chóng, LĐLĐ quận đã thành lập 6 nhóm Zalo với 176 thành viên; vận động Công đoàn cơ sở thành lập 407 nhóm Zalo với gần 6.000 thành viên.

LĐLĐ quận phối hợp với Ủy ban nhân dân quận triển khai hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố về việc thành lập “Tổ An toàn Covid-19” trong các doanh nghiệp. Tính đến ngày 30/7, đã có 33 doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trực thuộc thành lập 89 Tổ với 330 thành viên.

LĐLĐ quận chỉ đạo các Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với Thủ trưởng đơn vị, chủ sử dụng lao động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh như: thường xuyên vệ sinh khử trùng môi trường làm việc; phát khẩu trang, theo dõi sức khỏe đoàn viên, người lao động, thực hiện nghiêm túc khai báo y tế; thực hiện nghiêm quy định 5K; thông báo cho cơ sở y tế gần nhất khi cá nhân có dấu hiệu nghi mắc dịch bệnh.

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thăm, tặng quà tuyến đầu chống dịch
LĐLĐ quận Tây Hồ tặng quà cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung quận

Cán bộ Công đoàn cơ sở chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động yên tâm sản xuất, không chủ quan, lơ là nhưng cũng không quá hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh trước diễn biến mới của dịch bệnh. Tính đến 30/7, đã có trên 5.000 đoàn viên, người lao động cài đặt Bluezone; có gần 325 bài đăng tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội.

Nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, LĐLĐ quận đã trao quà đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh gia đình khó khăn… Ngoài ra, LĐLĐ quận tuyên truyền, vận động các đơn vị, doanh nghiệp tích cực ủng hộ tiền và hiện vật để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Tiêu biểu như Công đoàn Công ty Cổ phần thiết kế và xây dựng Giza Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; vận động người lao động Công ty ủng hộ hơn 50 triệu đồng mua nhu yếu phẩm và vật tư y tế chuyển về tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch; ủng hộ hơn 22 triệu đồng cho Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quận Tây Hồ.

Công ty Cổ phần Funtap ủng hộ 600 triệu đồng cho Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 100 triệu cho Bệnh viện K. Nhiều đoàn viên, giáo viên tại các trường học đã tình nguyện tham gia phục vụ lực lượng ứng trực tại các chốt cách ly; làm hàng nghìn mũ chống giọt bắn gửi tặng các y, bác sỹ và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19. LĐLĐ quận ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quận Tây Hồ với tổng số tiền hơn 21 triệu đồng và ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 với tổng số tiền hơn 57 triệu đồng.

Nguyễn Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này