“Xe buýt siêu thị 0 đồng” tiếp tục lăn bánh đến với hơn 1.600 người lao động

16:43 | 02/08/2021
(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sáng nay (2/8), chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức đã đến trực tiếp trao hơn 1.600 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội.
Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Kịp thời chia sẻ với người lao động bị cách ly, phong tỏa

Những ngày qua, các chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội liên tục lăn bánh không chỉ chở hàng mà còn chở cả tình cảm ấm áp của tổ chức Công đoàn Thủ đô, mang đến niềm vui, sự sẻ chia với công nhân lao động đang gặp khó khăn, hoặc đang thực hiện phong tỏa, cách ly vì dịch bệnh Covid-19.

Riêng trong sáng ngày 2/8, chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đã mang hơn 1.600 suất quà đến với hơn 1.600 đoàn viên, công nhân lao động trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội.

“Xe buýt siêu thị 0 đồng” tiếp tục lăn bánh đến với hơn 1.600 người lao động
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến trao quà cho đoàn viên tại Văn phòng Tổng Công ty Vận Tải Hà Nội.

Tại điểm đến là Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến đã trực tiếp trao 100 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mỗi suất trị quà giá 200.000 đồng, bao gồm nhu yếu phẩm thiết yếu như: Gạo, dầu ăn, hạt nêm, cá đóng hộp…

Là một trong những đoàn viên đón nhận sự quan tâm từ Liên đoàn Lao động Thành phố, anh Lê Văn Tuyến - lái xe buýt tuyến 11 (Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội) bày tỏ niềm xúc động. Anh Tuyến chia sẻ, thời gian qua anh đã phải tạm ngừng việc do Xí nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Thu nhập giảm, vợ làm công việc tự do cũng nghỉ ở nhà khiến kinh tế gia đình anh sụt giảm nghiêm trọng. Do đó, với anh, những phần quà của tổ chức Công đoàn Thủ đô không chỉ có giá trị về vật chất, mà thực sự là nguồn động viên tinh thần rất lớn, tạo động lực để vượt qua trở ngại.

“Đúng là “một nắm khi đói bằng một gói khi no”, không có gì quý hơn khi nhận được sự chung tay, hỗ trợ đúng lúc tôi cảm thấy cần được chia sẻ nhất. Cảm ơn Liên đoàn Lao động Thành phố đã quan tâm, hỗ trợ đoàn viên, người lao động kịp thời”, anh Tuyến xúc động.

“Xe buýt siêu thị 0 đồng” tiếp tục lăn bánh đến với hơn 1.600 người lao động
Người lao động tại Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội nhận quà từ chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Cũng bày tỏ niềm cảm kích trước sự quan tâm của Liên đoàn Lao động Thành phố và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đối với người lao động của Xí nghiệp, ông Trần Văn Đông - Giám đốc Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội cho biết, trong thời gian qua dịch bệnh diễn biến phức tạp đã có những tác động không nhỏ đến đời sống việc làm của khoảng 800 lao động tại Xí nghiệp. Thực hiện Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giãn cách xã hội, các phương tiện vận tải công cộng đã tạm dừng để phòng chống dịch. Lái xe, nhân viên tại Xí nghiệp đều đã tạm ngừng việc, chỉ còn một số ít làm nhiệm vụ trực, trông giữ, bảo vệ cơ sở vật chất.

“Mặc dù việc làm, đời sống của người lao động bị ảnh hưởng, Xí nghiệp vẫn luôn chú trọng thực hiện các chế độ, chính sách để động viên người lao động vượt qua khó khăn, trên tinh hỗ trợ tốt nhất. Hôm nay, “Xe buýt siêu thị 0 đồng” của Công đoàn Thủ đô đã đến trao quà gồm những mặt hàng nhu yếu phẩm, phục vụ đời sống hằng ngày là hoạt động vô cùng ý nghĩa, là nguồn động viên rất lớn cho người lao động yên tâm thực hiện chỉ đạo của Thành phố, giãn cách xã hội để chống dịch”, ông Trần Văn Đông cho hay.

Ngay sau khi trao quà hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội, chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” tiếp tục lăn bánh mang niềm vui đến với 734 đoàn viên tại Văn phòng Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và 64 người lao động tại Công ty Cổ phần Xe điện.

“Xe buýt siêu thị 0 đồng” tiếp tục lăn bánh đến với hơn 1.600 người lao động
Trao hỗ trợ cho người lao động tại Công ty Cổ phần Xe điện.

Theo ông Vũ Hữu Tuyến - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, đối tượng được trao quà đợt này là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang phải thuê nhà trọ trong số những người lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động của Tổng công ty. Theo đó, toàn Tổng công ty hiện nay có khoảng 98% người lao động thực hiện chế độ tạm hoãn hợp đồng lao động, riêng đội ngũ vận tải khách công cộng là 5.000 lao động.

Để chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, tính từ đợt bùng phát dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay) Công đoàn Tổng Công ty đã thực hiện trao 1.200 suất quà của Liên đoàn Lao động Thành phố và Công đoàn Tổng công ty cho cán bộ, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

“Xe buýt siêu thị 0 đồng” tiếp tục lăn bánh đến với hơn 1.600 người lao động
Công nhân lao động tại Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cũng đã nhận được những món quà sẻ chia của Công đoàn Thủ đô thông qua “Xe buýt siêu thị 0 đồng”.

Cũng trong sáng 2/8, 703 công nhân lao động tại Công ty Công trình Giao thông Hà Nội (thuộc Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội) cũng đã nhận được những món quà sẻ chia của Công đoàn Thủ đô thông qua “Xe buýt siêu thị 0 đồng”.

Ông Ngô Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đã chân thành cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của Liên đoàn Lao động Thành phố đối với người lao động các đơn vị. Cùng với đó, trong thời gian tới, Công đoàn ngành cũng sẽ tích cực rà soát đoàn viên, người lao động đang gặp khó khăn để chủ động có hỗ trợ kịp thời. Trong đó tập trung vào đội ngũ lái xe thuộc doanh nghiệp ngoài nhà nước và các đơn vị duy tu, đảm bảo hạ tầng an toàn giao thông.

Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến đã bày tỏ cảm thông và chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trong thời gian này toàn Thành phố thực hiện Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện giãn cách xã hội, các đơn vị, đoàn viên, người lao động cần phải thực hiện nghiệm để cùng chung sức với Thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh, sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước những khó khăn đang gặp phải, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau” và nhằm kịp thời chăm lo, hỗ trợ người lao động chịu ảnh hưởng của dịch, Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tiếp tục triển khai mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” để chở nhu yếu phẩm thiết yếu đến trực tiếp hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến cũng mong rằng, các đơn vị, doanh nghiệp và bản thân mỗi đoàn viên, người lao động cần cố gắng, luôn lạc quan để vượt qua những rào cản trước mắt và tin tưởng vào sự đồng hành của tổ chức Công đoàn.

Ngân Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này