Hà Nội tăng cường nhiều chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19

11:35 | 02/08/2021
(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, trên tinh thần Chỉ thị 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, các quận, huyện đã tăng cường thêm các chốt kiểm soát người dân đi lại, nhiều trường hợp không chính đáng bị xử lý nghiêm.
Hoài Đức: Tăng cường thêm các chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 Quận Đống Đa: Kiểm soát chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch Huyện Đan Phượng thành lập 8 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19
Hà Nội tăng cường nhiều chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19
Sáng 2/8, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội tiếp tục lập "chốt kiểm soát" kiểm tra giấy tờ của người đi đường.
Hà Nội tăng cường nhiều chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19

Ghi nhận tại chốt kiểm tra trên địa bàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, lực lượng làm nhiệm vụ gồm: Công an phường, Công an quận, Cảnh sát giao thông, Dân quân tự vệ, Thanh niên xung phong, nhân viên y tế và cán bộ địa bàn...

Hà Nội tăng cường nhiều chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19

Theo đó, tất cả người dân khi di chuyển qua khu vực chốt sẽ phải có giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận đi làm có đóng dấu của cơ quan, đơn vị.

Hà Nội tăng cường nhiều chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19
Những người ra đường đều phải có dấu xác nhận của cơ quan.
Hà Nội tăng cường nhiều chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19

Ghi nhận tại chốt kiểm soát, một số trường hợp chuẩn bị sẵn giấy giới thiệu của công ty để trình lực lượng chức năng; người đi mua thực phẩm thì cung cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân chứng minh nhà ở hướng cần đi qua.

Hà Nội tăng cường nhiều chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19
Phường Thịnh Quang, quận Đống Đa duy trì 2 chốt phòng chống dịch trên địa bàn.
Hà Nội tăng cường nhiều chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19
Tất cả các trường hợp không giấy tờ, không lý do sẽ bị lực lượng chức năng xử lý tại chỗ theo quy định.
Hà Nội tăng cường nhiều chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19
Bên cạnh các trục đường chính, các ngõ nhỏ cũng được lập chốt để hạn chế người dân di chuyển mà không có lý do chính đáng.
Hà Nội tăng cường nhiều chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19
Mọi trường hợp ra ngoài đều phải có lý do chính đáng.
Hà Nội tăng cường nhiều chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19

Theo Công an thành phố Hà Nội, tính từ thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị 17 (6h ngày 24/7) đến nay, cơ quan chức năng xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch với số tiền hơn 9,4 tỷ đồng.

Tuấn Dũng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này