Hà Tĩnh: Xử phạt công dân khai báo y tế gian dối để trốn cách ly

08:17 | 30/07/2021
(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã triệu tập làm việc, xử lý với 1 công dân về hành vi khai báo y tế sai sự thật để trốn cách ly tập trung.
Công an Hà Tĩnh bắt nghi can vận chuyển 31kg ma túy, 12.000 viên hồng phiến Bất chấp dịch bệnh, 2 quán game online ở Hà Tĩnh vẫn lén lút hoạt động Hà Tĩnh: Bắt 3 nghi can ném bom xăng vào nhà cán bộ công an huyện

Vào 16h ngày 28/7, ông N.V.T. (sinh năm 1986, trú tại xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh) đến Trạm Y tế xã để khai báo y tế về việc bản thân vừa đi từ huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá về địa bàn.

Tuy nhiên, qua nắm tình hình, Công an thành phố Hà Tĩnh và Ủy ban nhân dân xã Đồng Môn đã phát hiện hành vi nghi vấn khai báo gian dối của ông T. nên đã triệu tập ông N.V.T. đến làm việc.

Hà Tĩnh: Xử phạt công dân khai báo y tế gian dối để trốn cách ly
Công an thành phố Hà Tĩnh là việc với ông N.V.T. (Ảnh: CACC)

Quá trình điều tra, ông T. khai nhận do sợ phải đi cách ly tập trung nên đã khai báo sai sự thật đi từ tỉnh Thanh Hoá về. Trong khi đó, sự thật là bản thân ông T. đi từ phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (địa phương này đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ) về nhà tại xã Đồng Môn.

Công an đã lập biên bản xử phạt hành chính và tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh xử phạt theo quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về hành vi cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm và yêu cầu công dân này thực hiện cách ly y tế tập trung tại điểm Trường Trung học cơ sở Quang Trung (xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh).

Công an thành phố Hà Tĩnh hiện đang tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương; siết chặt khai báo y tế, truy vết các đối tượng nghi vấn, đặc biệt những người đi từ vùng dịch về địa bàn Thành phố.

Cao Sơn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này