Chuyển hồ sơ vụ 2 đối tượng gây rối ở cổng chợ Yên Phụ lên Công an quận Tây Hồ

20:10 | 29/07/2021
(LĐTĐ) Chiều 29/7, Ủy ban nhân dân phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cặp vợ chồng gây rối tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn phường. Đồng thời, chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Tây Hồ để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Công an xác minh 2 đối tượng gây rối ở cổng chợ Yên Phụ
Chuyển hồ sơ vụ 2 đối tượng gây rối ở cổng chợ Yên Phụ lên Công an quận Tây Hồ
2 đối tượng gây rối ở cổng chợ Yên Phụ, Tây Hồ. (Ảnh: CACC)

Chiều 29/7, trao đổi với phóng viên, đại diện Ủy ban nhân dân phường Yên Phụ, quận Tây Hồ cho biết, đơn vị đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 đối tượng H. và N.; phạt mỗi người 3 triệu đồng do vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Cụ thể, hai đối tượng này vi phạm lỗi ra ngoài không có lý do chính đáng.

Ngoài ra, hồ sơ vụ việc cũng được Công an phường Yên Phụ chuyển lên Công an quận Tây Hồ để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Chống người thi hành công vụ".

Như Lao động Thủ đô đã đưa tin, 2 đối tượng H. và N. có biểu hiện gây rối tại chốt kiểm dịch Covid-19 (cổng chợ Yên Phụ, Tây Hồ), mặc dù đã được các đồng chí công an nhắc nhở nhưng 2 đối tượng có hành vi chống đối, gây rối trên đã bị lực lượng chức năng cưỡng chế đưa về trụ sở Công an phường Yên Phụ.

Công an phường Yên Phụ sau đó đã xác minh 2 đối tượng này là Đăng Kim H. (sinh năm 1975; hộ khẩu thường trú ở thôn Dương Xá, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Nguyễn Văn N. (sinh năm 1971), hiện cả 2 đều cư trú ở số 2 ngõ 93/54 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Hà Nội.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này