Kịp thời khống chế đám cháy tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai

18:05 | 24/07/2021
(LĐTĐ) Khoảng 13h30 ngày 24/7, một đám cháy lớn đã xảy ra tại một khu nhà lán quây tôn nằm trong hẻm 42/58 Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo người dân địa phương, đám cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản của xưởng, nhiều ôtô và một phần của các căn nhà liền kề.
Sơn Tây: Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu cách ly tập trung Kịp thời dập tắt đám cháy, cứu 3 người thoát nạn Thực hiện mô hình thí điểm “Trường học an toàn phòng cháy, chữa cháy”

Cụ thể, vào khoảng thời gian nói trên, nhiều người dân phát hiện hoả hoạn xảy ra đã báo cho cơ quan chức năng. Lúc này khu nhà lán do có nhiều vật liệu dễ cháy đã tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Kịp thời khống chế đám cháy tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai
Khu vực bị cháy nằm trong hẻm 42/58 Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội)

Được biết, khu vực bị cháy có 2 nhà kho chứa ống nhựa, dây cáp điện và kho chứa bìa các tông, ngoài ra, theo lời người dân trong khu vực, bên trong xưởng có gần 10 chiếc ô tô của người dân để nhờ.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàng Mai điều 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cũng được huy động hỗ trợ.

Kịp thời khống chế đám cháy tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai
Lực lượng chức năng phà dỡ hàng rào tôn tiến hành chữa cháy.

Đến 14 giờ 30, đám cháy đã được khống chế, theo thông tin ban đầu, đám cháy không gây thiệt hại về người. Khu vực xảy ra hoả hoạn là khu nhà lán tôn người dân dựng lên làm kho chứa.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ./.

Tuấn Dũng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này